Sydney FC e ngại sức mạnh HA Gia Lai

(PLO)- Đội khách đến từ Úc thừa nhận họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho thử thách đầu khó khăn khi đụng độ chủ nhà HA Gia Lai ở lượt trận thứ hai AFC Champions League, bảng H lúc 18 giờ ngày 19-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sydney FC mở màn chiến dịch châu Á bằng trận hòa không bàn thắng trước Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), trận đấu mà họ có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Trong khi HA Gia Lai gây ấn tượng mạnh dù thất thủ 1-2 trước Yokohama F. Marinos.

HLV của Sydney FC khen HA Gia Lai mạnh nhưng ông và các học trò rất mong đợi gặp chủ nhà vào chiều 19-4. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV của Sydney FC khen HA Gia Lai mạnh nhưng ông và các học trò rất mong đợi gặp chủ nhà vào chiều 19-4. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Steve Corica của Sydney cho biết HA Gia Lai dưới sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trên sân Thống Nhất sẽ không dễ chơi chút nào: “Chúng tôi rất hào hứng khi gặp đội chủ nhà. HA Gia Lai có rất nhiều cổ động viên cho trận đấu ra quân và tạo ra một bầu không khí tuyệt vời. Họ chơi rất tốt trước Yokohama và hơi thiếu may mắn khi không có kết quả hòa. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi rất mong chờ nó”.

Sydney FC cũng kém may mắn trước Jeonbuk khi họ có ít nhất ba cơ hội để ghi bàn, khiến ông Corica bày tỏ sự thất vọng với số điểm bị đánh rơi sau trận đấu. Tuy nhiên, đối thủ lớn đến từ Úc rất mong thiết lập lại trật tự trong cuộc chạm trán với HA Gia Lai và ông Corica hy vọng các học trò của mình sẽ giành 3 điểm.

HLV Corica chia sẻ thêm: “Có thể có một số thay đổi trong đội hình xuất phát vì chúng tôi cần phải giúp các cầu thủ duy trì hưng phấn và sức khỏe khi chơi rất nhiều trận trong thời gian ngắn. Chúng tôi biết HA Gia Lai có những cầu thủ giỏi khoác áo đội tuyển Việt Nam và các ngoại binh giàu kinh nghiệm. Sydney FC mong muốn thi đấu với một đội mạnh như chủ nhà”.

“Chúng tôi biết HA Gia Lai có những cầu thủ giỏi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sydney FC mong muốn thi đấu với một đội mạnh như chủ nhà.”

HLV Corica của Sydney FC

Cầu thủ của CLB đại diện bóng đá Úc hiểu rõ HA Gia Lai là hậu vệ phải Rhyan Grant. Anh từng ghi bàn duy nhất mang chiến thắng cho đội nhà khi đội tuyển Úc đụng độ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 năm ngoái. Trước cơ hội tái đấu với các cầu thủ HA Gia Lai chơi bóng cho tuyển quốc gia, Rhyan Grant cho biết: “Tôi đã may mắn ghi bàn cho Úc vào lưới tuyển Việt Nam và tôi đang mong chờ một trận chiến nữa với các tuyển thủ trong đội hình HA Gia Lai. Bản thân tôi có hiểu biết về các cầu thủ Việt Nam phần nào và đồng đội của tôi trong CLB Sydney có thể chưa hiểu về bóng đá Việt Nam nhưng đa phần đều có kinh nghiệm thi đấu khắp châu Á”.

Trong khi đó, HLV Kiatisak cho biết ông mong đợi một màn trình diễn xuất sắc nữa từ các cầu thủ HA Gia Lai: “Mục tiêu của chúng tôi là điểm số nhưng quan trọng hơn là chúng tôi muốn các cầu thủ tận hưởng trận đấu. Tôi luôn nói với họ rằng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, như đã làm với Yokohama”.

Khi để thủng lưới hai bàn trước hàng công rất mạnh của Yokohama trận ra quân, Zico Thái bật mí đã dặn dò cầu thủ tập trung cải thiện cục diện trận đấu. Ở trận thứ hai, Kiatisak đánh giá cao nền tảng thể lực tốt và hình thể cao to hơn của Sydney FC: “Chúng tôi đã chuẩn bị các bài về phòng thủ các đợt không chiến của đội khách. Điều quan trọng là HA Gia Lai cần giữ vững lối chơi của mình, không bị cuốn theo đối thủ. Chúng tôi cần điểm và điều đó chỉ có thể đạt được bằng cách chơi theo phong cách HA Gia Lai”.

Tiền đạo Công Phượng là một trong những cái tên mà HLV Corica đánh giá đã gây ấn tượng nhưng cầu thủ tấn công này cho biết mình tập trung hơn vào cách chơi tập thể của CLB: “Đây là một trận đấu khó khăn nữa. Chúng tôi đang cần điểm và tất cả phải tuân theo chiến thuật của ban huấn luyện. Ai cũng sẽ chơi hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất”.•

Bầu Đức muốn HA Gia Lai đá hay, đá đẹp

HLV Kiatisak cho biết bầu Đức muốn đội bóng phố núi chơi bóng thoải mái theo cách của mình, miễn sao cống hiến lối đá cống hiến cho khán giả nhà thưởng thức. Zico Thái khẳng định sẽ giúp cầu thủ HA Gia Lai phát huy lối đá đẹp quen thuộc và tìm cách không để thua nữa. Điểm mạnh của học trò Kiatisak là cách chơi bóng ngắn, nhỏ nhuần nhuyễn dựa trên kỹ thuật cá nhân khéo léo. Tuy nhiên, ông sẽ rất cảnh giác Sydney FC với khả năng không chiến lợi hại và cần có những sự chuẩn bị khác, hiệu quả hơn. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm