Nguyệt Minh, Tấn Hoài “tróc sơn” ở chặng đấu Tuấn Kiệt thả "T"

(PLO)- Xui rủi một lần nữa xảy ra với hai tay đua nước rút trong màn đua tốc độ gần mức đến tại TP Tam Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một trong hai khúc ngoặt cua các tay đua quay đầu tại chặng đấu vòng quanh TP Tam Kỳ. ẢNH: PHẠM HUY

Một trong hai khúc ngoặt cua các tay đua quay đầu tại chặng đấu vòng quanh TP Tam Kỳ. ẢNH: PHẠM HUY

Chặng 14 Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2022 dài 50 km, các tay đua thi đấu 25 vòng quanh TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Chặng thi đấu ngắn, tốc độ chủ yếu tập trung vào cuộc đua “song mã” giải áo xanh giữa bộ đôi nước rút người Đồng Tháp - Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời) và Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp). Trong khi đó, Lê Nguyệt Minh sẽ tạo thêm màu sắc ở màn so đọ nước rút, bởi khoảng cách về điểm số của TP.HCM New Group so với hai đối thủ đã rất chênh lệch.

Thế nhưng ở hai vòng đua cuối, trong lúc tốc độ được đẩy cao thì vài sự cố đã xảy ra với các VĐV. Đầu tiên là ở vòng đấu áp chót, nhiều tay đua té ngã tại khúc quanh quay đầu xe. Đến vòng đua cuối, tới lượt Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài không gặp may khi cùng nhau té ngã. Rất may tai nạn chỉ khiến Nguyệt Minh và Tấn Hoài xây xước ngoài da.

Chuyên gia tạo tốc độ Loic Desriac (41) làm "nước lớn"... ẢNH: PHẠM HUY

Chuyên gia tạo tốc độ Loic Desriac (41) làm "nước lớn"... ẢNH: PHẠM HUY

...đưa Tuấn Kiệt vào vị trí tung nước rút tốt nhất. ẢNH: PHẠM HUY

...đưa Tuấn Kiệt vào vị trí tung nước rút tốt nhất. ẢNH: PHẠM HUY

Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng và tiếp tục thả "T". ẢNH: PHẠM HUY

Trần Tuấn Kiệt giành chiến thắng và tiếp tục thả "T". ẢNH: PHẠM HUY

Tay đua của Dopagan Đồng Tháp mừng chiến thắng chặng 14. Clip: PH

Tận dụng pha làm nước lớn cực tốt của đồng đội Loic Desriac, Trần Tuấn Kiệt đã rất nhàn hạ trong màn tung nước rút, cán mức đến sớm hơn 3 giây so với hai đối thủ Erdenebat (Kenda Đồng Nai) và Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM Vinama) giành chiến thắng thứ 3 tại giải.

Tích lũy thêm 15 điểm thưởng, tài năng trẻ đất Sen hồng – Tuấn Kiệt có 106 điểm chính thức đòi lại áo xanh từ tay Tấn Hoài, đồng thời gác lại đối thủ 4 điểm trên bảng điểm nước rút.

Quàng Văn Cường (22) rút thắng sprint 1. ẢNH: PHẠM HUY

Quàng Văn Cường (22) rút thắng sprint 1. ẢNH: PHẠM HUY

Cao Trung Hiếu (82) đánh bại Baasankhuu (61) ở mức sprint 2. ẢNH: PHẠM HUY

Cao Trung Hiếu (82) đánh bại Baasankhuu (61) ở mức sprint 2. ẢNH: PHẠM HUY

Lê Nguyệt Minh tiến qua vạch đích. ẢNH: PHẠM HUY

Lê Nguyệt Minh tiến qua vạch đích. ẢNH: PHẠM HUY

Tấn Hoài buồn bã do để mất ngôi đầu giải áo xanh. ẢNH: PHẠM HUY

Tấn Hoài buồn bã do để mất ngôi đầu giải áo xanh. ẢNH: PHẠM HUY

Kết quả tổng sắp sau 14 chặng, chiếc áo vàng tiếp tục được duy trì bởi ngoại binh người Nga – Igor Frolov (TP.HCM Vinama). Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình của TP.HCM New Group.

Trật tự bảng tổng sắp đồng đội bất ngờ có sự thay đổi, các tay đua GSB Đồng Nai vượt qua Dược Domesco Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 3, xếp dưới hai đội TP.HCM Vinama và Tập Đoàn Lộc Trời.

Ngày 20-4, các tay đua sẽ được nghỉ dưỡng sức tại Quảng Nam trước khi xuất phát chặng 15, Tam Kỳ - Quảng Ngãi đường dài 90 km vào ngày 21-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm