Quân Algeria tuyên bố đã giết chết người Pháp bị bắt cóc

Herve Gourdel, 55 tuổi, là một hướng dẫn viên leo núi ở vùng Nice, phía Nam nước Pháp. Vào ngày chủ nhật, 21-9 vừa qua, khi đang leo núi ở vùng Tizi Ouzou, Đông Bắc Algeria, ông đã bị bắt cóc bởi nhóm phiến quân Hồi giáo Jund al-Khalifa.

Nhóm Jund al-Khalifa (tạm hiểu là “những người lính của Vương quốc Hồi giáo tại Algeria) được thành lập vào đầu tháng 9. Nhóm này trước đây “nằm dưới trướng” lực lượng al-Qaeda, tuy nhiên đã nhanh chóng chuyển phe khi nhìn thấy sự lớn mạnh của IS tại khu vực.

 Herve Gourdel, 55 tuổi, là một hướng dẫn viên leo núi ở vùng Nice, phía Nam nước Pháp. (Nguồn: AFP)

Hôm thứ hai, 22-9 vừa qua, nhóm này đã công bố một đoạn băng, trong đó Gourdel bị bắt giữ và đang “khẩn cầu” tổng thống Pháp François Hollande làm “mọi điều có thể” để cứu thoát ông. 

Những kẻ bắt giữ yêu cầu nước Pháp trong vòng 24 phải dừng các đợt không kích trên đất Iraq. Có thông tin cho rằng các lực lượng đặc nhiệm của Pháp và Algeria đã bắt đầu tìm kiếm Gourdel khi thông tin vụ bắt cóc vừa được công bố. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đã quyết định hành quyết Gourdel.

Đến hôm nay các đợt không kích của Pháp vẫn đang tiếp diễn. Pháp và Algeria vẫn chưa xác thực cái chết của ông Gourdel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm