Cảnh sát Malaysia:

Quan chức ĐSQ Triều Tiên bị tố dính líu vụ Kim Jong-nam

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Malaysia ngày 22-2 xác định một quan chức cấp cao thuộc đại sứ quán Triều Tiên ở nước này là nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Cảnh sát còn cho hay còn có một người khác bị tình nghi có liên quan tới công ty hàng không Triều Tiên.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar tại buổi họp báo. Ảnh: Straits Times

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar cho biết cả hai nghi phạm này vẫn còn ở Malaysia và được được triệu tập để thẩm vấn.

Ông Khalid cho biết vị quan chức cấp cao Triều Tiên nói trên là bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

“Chúng tôi đã viết thư gửi tới vị đại sứ này để được phép thẩm vấn hai người họ. Chúng tôi hy vọng rằng đại sứ quán Triều Tiên sẽ hợp tác với chúng tôi và tạo điều kiện để chúng tôi thẩm vấn họ một cách nhanh chóng. Nếu không chúng tôi sẽ phải ép buộc họ”, ông nói.

Ông Khalid nói trong một cuộc họp báo hôm 22-2 rằng cảnh sát rất tin rằng bốn nghi phạm khác đã bỏ trốn khỏi Malaysia hôm 13-2 và đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm