Quan hệ với cháu gái, dượng rể lãnh 13 năm tù

Theo cáo trạng, Sửng với P.T.N.N (sinh 12-10-2001) ngụ cùng ấp, có quan hệ bà con là dượng cháu, N. là cháu ruột của vợ Sửng. Sửng có nghề bỏ mối cá cho các nhà hàng, quán ăn tại hai tỉnh Kiên Giang và An Giang. Do Sửng không biết chữ nên xin mẹ của N. (chị vợ Sửng) cho N. đi theo để ký nhận tiền với các điểm mà Sửng đến giao cá và được mẹ của N. đồng ý.

Quan hệ với cháu gái, dượng rể lãnh 13 năm tù ảnh 1
 Bị cáo Nguyễn Văn Sửng đang chờ tòa nghị án ngày 26-3. Ảnh: N.NAM

Trong quá trình N. đi theo, Sửng đã nảy sinh ý định giao cấu với N. nên đã ba lần rủ N. vào nhà trọ để thực hiện hành vi giao cấu vào tháng 7-2014. Lần đầu, vừa lấy phòng nghỉ thì N. đi rửa mặt, Sửng ở ngoài đã cởi đồ sẵn chờ N. đi ra là kéo xuống giường định thực hiện hành vi nhưng N. không đồng ý và la lớn nên bị chủ nhà trọ phát hiện đuổi đi. Khoảng ba, bốn ngày sau, sau khi thuê được phòng nghỉ, Sửng dụ dỗ N. cho quan hệ, Sửng sẽ cho tiền mua điện thoại nên N. đồng ý. Khi về, Sửng cho N. 500.000 đồng. Cách lần hai khoảng ba, bốn  ngày, Sững lại chở N. vào nhà nghỉ và dụ dỗ N. cho quan hệ và được N. đồng ý.

Ngày 15-8-2014, mẹ của N. biết sự việc nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng. Tại tòa, mẹ của N. nói, sở dĩ biết được sự việc là do N. đi chơi qua đêm nên chị tra hỏi thì N. mới kể sự thật ra. Tính đến thời điểm Sửng thực hiện hành vi phạm tội thì N. chưa đủ 13 tuổi nên Sửng phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm