Quảng Nam: 2 ca COVID-19 tái dương tính sau khi xuất viện

Ngày 14-9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về hai bệnh nhân (BN) tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh và đang cách ly tại nơi lưu trú.

Theo đó, trường hợp 1 là BN 549 (nữ, 55 tuổi, sư cô chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

BN được công bố khỏi bệnh vào ngày 18-8. BN xuất viện về cách ly tại chùa Bảo Thắng 14 ngày. Trong thời gian này, BN được lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào các ngày 25 và 31-8 đều âm tính.

Ngày 13-9, sau khi BN 550 có kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2, BN 549 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và kết quả dương tính.

Trường hợp 2 là BN 550 (nữ, 75 tuổi, ngụ chùa Bảo Thắng, TP Hội An). Ngày 1-8, BN được công bố nhiễm COVID-19. Đến ngày 27-8, BN được công bố khỏi bệnh, xuất viện và cách ly tại chùa Bảo Thắng 14 ngày.

Ngày 3-9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 11 và 13-9, BN được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả tái dương tính.

Trong suốt thời gian tự cách ly tại nơi lưu trú, hai BN không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đến nay, hai BN đã được chuyển đến BVĐK Trung ương Quảng Nam tiếp tục cách ly theo dõi.

Ngoài hai BN trên, chùa Bảo Thắng cũng đang cách ly một BN khác đã công bố khỏi bệnh. Hiện, tất cả những người ở chùa Bảo Thắng đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã ghi nhận một trường hợp tái dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh bốn ngày là BN 564 (19 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm