Quảng Trị: Cát nạo vét luồng cảng biển lại trôi về biển

(PLO)- Cát nạo vét từ dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải Cửa Việt bị trôi về lại biển sau thời gian tập kết bên bãi biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bãi tập kết sản phẩm nạo vét cát tại bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong và xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị) có tổng khối lượng hơn 300.000 m3 bị hư đê bao khiến một lượng cát bị cuốn trôi về lại biển. Đây là sản phẩm nạo vét của dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải Cửa Việt được triển khai nhiều năm qua.

Công “dã tràng xe cát”

Theo ghi nhận của PV những ngày đầu tháng 11-2023 tại bãi tập kết xã Triệu An, khu vực này đang tập kết dọc bờ biển một lượng lớn vật liệu nạo vét, chủ yếu là cát nhiễm mặn. Xung quanh bãi tập kết được đơn vị thi công sử dụng túi chứa cát để làm đê bao.

Ngoài những đoạn đê bao còn nguyên vẹn, bảo vệ cát không bị chảy ra ngoài thì một đoạn đê bao dọc bờ biển bị hư hỏng do sóng biển đánh. Việc này khiến một phần cát tại bãi bị sóng cuốn trôi trở lại biển.

Picture2.png
Đê bao bãi tập kết vật chất nạo vét tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong bị hư hỏng khiến cát bị chảy ra biển. Ảnh: NGUYỄN DO.

Tương tự, tại bãi tập kết ở xã Trung Giang, theo người dân khu vực, bãi này vừa được tập kết vật liệu nạo vét vào năm 2022. Tuy nhiên, sau hơn một năm thì đê bao cũng bị hư hỏng khiến cát trôi lại ra biển.

Theo người dân, cơ quan chức năng cần sớm có phương án ngăn chặn cát tiếp tục bị cuốn trôi về biển. “Nếu như năm nay biển sóng dữ dội như năm 2020 thì số cát còn lại này chắc chắn sẽ bị cuốn trôi hết ra biển. Việc nạo vét này chẳng khác gì công dã tràng” - anh NVĐ (người dân khu vực) nói.

P8_hinh1.png
Hiện trường cát từ bãi tập kết tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong bị nước biển cuốn trôi về lại biển. Ảnh: NGUYỄN DO.

Lãng phí tài nguyên

Đối với bãi tập kết tại xã Trung Giang, vào ngày 1-11-2022, UBND huyện Gio Linh và xã Trung Giang đã tổ chức tiếp nhận, quản lý khối lượng sản phẩm nạo vét công trình duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2022 với khối lượng 48.000 m3 từ Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải miền Bắc.

Picture1.png
Đê bao bãi tập kết bị sóng biển làm hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO.

Hiện UBND xã Trung Giang đã có văn bản đề nghị thanh lý sản phẩm nạo vét đang tập kết trên địa bàn để người dân được đi lại, sản xuất thuận lợi. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí từ đấu giá sản phẩm cho địa phương để đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với bãi tập kết tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, chất liệu tại bãi này thuộc dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải Cửa Việt do Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện năm 2018-2020. Khối lượng nạo vét được tập kết năm 2018, 2019 là hơn 150.000 m3; năm 2020 là gần 120.000 m3.

P8_hinh2.png
Bãi tập kết tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Triệu An, cho hay tại các cuộc họp gần đây, địa phương đã trình bày những kiến nghị về bãi tập kết này. Địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý các khu vực tập kết để tạo lập lại mặt bằng bờ biển.

Một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết cán bộ của sở đã đến khu vực tập kết sản phẩm nạo vét tại xã Triệu An để kiểm tra, khảo sát và ghi nhận tình trạng sạt lở xảy ra tại bãi tập kết này để có phương án xử lý.

Vị lãnh đạo này cũng cho rằng nếu để tình trạng này kéo dài thì vừa gây lãng phí vừa gây bồi lắng, ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu thuyền.•

Sử dụng cát nạo vét bãi Triệu An để san lấp mặt bằng

Vào năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã bàn giao sản phẩm nạo vét năm 2018 và 2019 tại bãi tập kết Triệu An cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý với khối lượng hơn 150.000 m3.

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh đồng ý để Công ty CP Đầu tư xăng dầu Việt Lào sử dụng sản phẩm sau nạo vét này để san lấp mặt bằng dự án Kho cảng xăng dầu Việt Lào giai đoạn 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm