2 tàu đâm nhau trên biển Trung Quốc, 32 người mất tích

Vụ tai nạn xảy ra giữa tàu chở dầu SANCHI đăng ký kiểm soát tại Panama và tàu chở hàng CF CRYSTAL của Hong Kong vào lúc 20 giờ ngày 6-1, cách sông Trường Giang 160 hải lý, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Tàu SANCHI đã bốc cháy sau vụ va chạm, tàu chở hàng CF CRYSTAL cũng bị nghiêng sang phải. Hiện 32 thủy thủ đoàn trên tàu SANCHI vẫn còn mất tích, trong đó có 30 người Iran và hai người Bangladesh.

Tàu chở dầu SANCHI bốc cháy sau vụ va chạm. Ảnh: REUTERS

Sau vụ va chạm, tàu CF CRYSTAL đã bị hư hỏng nặng, tuy nhiên 21 thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp vẫn tiếp diễn vào sáng 7-1. Một số tàu cảnh sát cùng tàu cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.

Sở Cứu hỏa Thượng Hải đã cử các chuyên gia đến hỗ trợ đối phó với đám cháy trên tàu. Cục Cảnh sát biển Hàn Quốc cũng gửi tàu và máy bay đến hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tàu SANCHI dài 274 m, đã được Công ty Iran thuê để vận chuyển 136.000 tấn dầu tới Hàn Quốc. Và tàu CF CRYSTAL lúc đó đang chở 64.000 tấn ngũ cốc từ Mỹ đi đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm