Bà Melania Trump hoãn vận động cùng chồng do 'ho kéo dài'

Theo đài CBS News, đêm 20-10 (sáng 21-10 theo giờ Việt Nam), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã hoãn chuyến đi đến thành phố Erie, bang Pennsylvania, bờ đông nước Mỹ do cơn ho kéo dài từ di chứng nhiễm COVID-19. 

Dù thế Giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân - bà Stephanie Grisham khẳng định sức khỏe của phu nhân đang tiến triển tốt. 

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: REUTERS

“Bà Trump cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày sau khi hồi phục khỏi COVID-19, tuy nhiên cơn ho vẫn kéo dài và cần hết sức thận trọng. Phu nhân sẽ không tham gia chuyến đi vận động tranh cử hôm nay” - bà Grisham nói. 

Theo dự kiến, bà Trump sẽ xuất hiện lần đầu trước công chúng trong cuộc vận động tranh cử của chồng bà - Tổng thống Trump - ở bang Pennsylvania vào ngày 20-10, kể từ khi bà nhiễm COVID-19 vào đầu tháng 10. 

Bà Trump vẫn giữ kế hoạch tham dự cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden diễn ra ngày lúc 9 giờ tối 22-10 (tức 8 giờ sáng 23-10 theo giờ Việt Nam).

Tuần trước, bà Trump đã viết một bài luận ngắn bàn luận về trải nghiệm của gia đình bà với virus SARS-CoV-2, đồng thời thông báo là con trai út của bà là Barron Trump cũng dương tính với virus nhưng không có triệu chứng gì. 

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phần lớn thời gian đứng ngoài ánh đèn sân khấu chính trường. Tuy nhiên, trong chiến dịch tái tranh cử lần này của chồng, bà cùng hai con trai lớn là ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump góp sức đáng kể. 

Theo đài CBS News, ông Trump đang dành phần lớn thời gian ở bang Pennsylvania, nơi ông đã giành chiến thắng năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm