Lập trường về Biển Đông của các ứng cử viên kế nhiệm ông Duterte

Ứng cử viên Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr - con trai cố lãnh đạo Ferdinand Marcos Sr được cho là thích cách tiếp cận song phương với Trung Quốc (TQ), sẽ tiếp tục chủ trương của Tổng thống Rodrigo Duterte là để sang một bên phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 gắn kết hơn với Bắc Kinh.

Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo (ảnh) cũng ủng hộ tăng cường hợp tác với TQ, từng nói rằng mình sẵn sàng thăm dò chung các mỏ dầu và khí đốt với TQ, miễn là chủ quyền của Manila trong vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải được công nhận. Tuy nhiên, bà Robredo ủng hộ hướng tiếp cận đa phương đối với tranh chấp Biển Đông.

Một số ứng cử viên khác cũng thể hiện lập trường của mình về vấn đề Biển Đông. Cựu võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao hứa sẽ ngăn chặn hành vi “bắt nạt” người Philippines của TQ ở Biển Đông và đề xuất “đàm phán hòa bình” với Bắc Kinh. Diễn viên Isko Moreno nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với các công ty thăm dò dầu khí của TQ trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm