COVID-19 Hàn Quốc: 50 ca chết, phong tỏa khu nhà 1/3 dân nhiễm

Tính đến sáng nay (8-3), số người chết vì dịch COVID-19 ở Hàn Quốc lên tới 50, tăng tới 6 người chỉ trong một ngày, hãng thông tấn Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Phần lớn các ca tử vong ở Hàn Quốc đều là những bệnh nhân đã có sẵn bệnh mãn tính trong người trước khi nhiễm COVID-19.

Nhân viên kiểm dịch kiểm tra sức khỏe một tài xế ở TP Polang thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách thủ đô Seoul 370 km về phía đông nam, ngày 8-3. Ảnh: YONHAP

Số ca nhiễm mới trong ngày 7-3 ở Hàn Quốc là 367, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên tới 7.134.

Đây là lần đầu tiên từ ngày 26-2 Hàn Quốc có số ca nhiễm mới một ngày ít hơn 400. Phần lớn trong 367 ca nhiễm mới vẫn từ TP Daegu (294 ca) và tỉnh Gyeongsang Bắc (32 ca) - 2 ổ dịch lớn ở nước này vốn chiếm tới hơn 90% ca nhiễm.

Hiện Daegu có tổng cộng 5.378 ca nhiễm, trong đó 60% liên quan đến một chi nhánh giáo phái Tân Thiên Địa. Tỉnh Gyeongsang Bắc có tổng cộng 1.081 ca nhiễm. Thủ đô Seoul có 120 ca nhiễm. Tỉnh Gyeonggi gần đó có 142 ca nhiễm.

Từ ngày 7-3, nhà chức trách Daegu đã phong tỏa một khu chung cư trong TP sau khi 1/3 cư dân ở đây (46/142 cư dân) nhiễm COVID-19. Những người này đều là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Đáng nói, trong số 142 cư dân chung cư thì có đến 94 người theo giáo phái Tân Thiên Địa. Đây là tòa chung cư đầu tiên ở Hàn Quốc bị phong tỏa trong mùa dịch COVID-19.

Một khu chung cư ở Daegu bị cách ly ngày 7-3 sau khi có tới 46 cư dân ở đây nhiễm COVID-19. Ảnh: YONHAP

Chính quyền tỉnh Gyeongsang Bắc cũng cho biết đã phong tỏa hơn 580 cơ sở và nhà cửa ở các huyện trong tỉnh.

Trong bối cảnh dịch chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt mà còn nghiêm trọng hơn, ngày 8-3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun lên truyền hình kêu gọi người dân hợp tác với chính phủ để xử lý tình trạng thiếu hụt khẩu trang. Ông Chung kêu gọi dân không tích trữ khẩu trang để những người thật sự cần có thể mua được chúng.

Bắt đầu từ ngày mai (9-3), Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định mỗi công dân chỉ được mua 2 khẩu trang một tuần, và phải mua vào những ngày cố định, căn cứ theo con số cuối cùng của năm sinh.

Theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến ngày 8-3, đã có 103 nước và vùng lãnh thổ áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và kiểm dịch khắt khe với người từ Hàn Quốc sang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm