Hơn 12.400 người Israel nhiễm COVID-19 dù đã tiêm vaccine

Bộ Y tế Israel cho biết hơn 12.400 người dân nước này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, báo Haaretz (Israel) ngày 19-1 đưa tin.

Theo số liệu được công bố, kể từ khi chương trình tiêm chủng mở rộng khởi động vào ngày 20-12-2020, khoảng 2,15 triệu người dân Israel đã được tiêm ngừa COVID-19, bao gồm khoảng 300.000 người đã được tiêm mũi vaccine thứ hai.

Trong số 2,15 triệu người trên, 189.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau khi tiêm vaccine. Kết quả là gần 6,6% số mẫu này cho kết quả dương tính. 

Một người Israel được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: HAARETZ

Trong đó, 5.348 mẫu cho kết quả dương tính thuộc về những người được lấy mẫu trong một tuần sau mũi vaccine thứ nhất, chiếm 5,4% trong tổng số mẫu thuộc nhóm này (100.000 mẫu).

Đối với nhóm được xét nghiệm trong tuần thứ hai (tức từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14) sau khi tiêm vaccine, 5.585 trong tổng số 67.000 mẫu cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm tỉ lệ 8,3%.

Israel cũng lấy 20.000 mẫu từ những người được tiêm vaccine mũi thứ nhất cách đó 15 đến 21 ngày. Haaretz lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, nếu vaccine hiệu quả thì cơ thể người được tiêm chủng đã có một phần khả năng bảo vệ trước virus SARS-CoV-2. Kết quả là 1.410 mẫu (7,2%) cho kết quả dương tính.

Trong số 3.199 người được lấy mẫu xét nghiệm sau ít nhất 22 ngày kể từ mũi vaccine thứ nhất, 84 người (2,6%) người dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số 84 người này, 69 người đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

Giới chức y tế Israel lưu ý rằng các số liệu hiện tại vẫn chưa thể dẫn đến một kết luận chính xác về hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế Sheba - bệnh viện lớn nhất Israel - cho biết một tuần sau khi được tiêm mũi vaccine thứ hai, 100 trong số 102 nhân viên y tế ở đây có mức kháng thể chống virus SARS-CoV-2 cao gấp 6 đến 20 lần so với cách đó một tuần.

Israel là quốc gia có tỉ lệ dân cư đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất là được tiêm mũi thứ nhất) cao nhất thế giới nhờ vào quyết định dứt khoát của chính quyền, sự ủng hộ của người dân, cùng nền tảng hạ tầng y tế tiên tiến.

Quốc gia này đã cấp phép sử dụng vaccine do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech hợp tác phát triển. Theo Trung tâm Ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech có hiệu quả bảo vệ người được tiêm chủng lên tới 95%.

Ngày 4-1, Israel cũng đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do nhà sản xuất dược phẩm Mỹ Moderna phát triển. Một hợp đồng mua vaccine Sputnik V từ Nga cũng đã được ký kết nhưng loại vaccine này chưa được giới chức Israel cấp phép. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm