Triều Tiên lên tiếng về vụ thử 2 tên lửa hôm qua

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 7-8 lên tiếng về vụ thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm qua 6-8. Trong tuyên bố của mình, KCNA nói rõ việc Triều Tiên thử tên lửa là thông điệp muốn Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ tập trận chung đã bắt đầu từ đầu tuần này.

Theo KCNA, hai tên lửa dẫn đường chiến lược được phóng tại một sân bay ở khu vực phía tây của Triều Tiên và bay qua vùng rời thủ đô và khu vực nội địa trung tâm nước này trước khi đánh trúng chính xác mục tiêu ở biển.

Tên lửa KN-23 của Triều Tiên (phải) có hình dáng tương tự tên lửa Iskander-M của Nga (trái). Ảnh: JAMES MARTIN CENTER

Tên lửa KN-23 của Triều Tiên (phải) có hình dáng tương tự tên lửa Iskander-M của Nga (trái). Ảnh: JAMES MARTIN CENTER

Triều Tiên không chính thức xác nhận loại tên lửa đã thử hôm qua nhưng có mô tả đó là một hệ thống tên lửa dẫn đường mới được phát triển. Một số nhà phân tích ở Hàn Quốc và Mỹ cho rằng tên lửa này khả năng lớn là KN-23, một hệ thống tên lửa đạn đạo di động từng được nhìn thấy trong một cuộc diễu binh năm 2018 và chỉ mới được bắn thử một lần hồi tháng 5 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm