Sự phục hồi của Mỹ sau làn sóng COVID-19 có dấu hiệu tích cực trên toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Bloomberg ngày 29-9 đưa tin sự phục hồi của Mỹ sau làn sóng COVID-19 mới nhất đang có dấu hiệu tích cực trên toàn quốc, trong bối cảnh số ca mắc giảm hoặc có tín hiệu bắt đầu giảm ở đại đa số các bang.

Tại 47 tiểu bang cùng thủ đô Washington, D.C., số đo trung bình các ca nhiễm mới từ một người mới nhiễm là dưới mức 1, báo hiệu rằng các ca nhiễm dự kiến sẽ giảm, theo mô hình covidestim do các chuyên gia nghiên cứu của hai trường y tế công Harvard và Yale tập hợp.

Số đo này là dưới 1 tại 42 tiểu bang và thủ đô từ một tuần trước, trong khi một tháng trước, số đo này là 9. 

Sự phục hồi của Mỹ sau làn sóng COVID-19 có dấu hiệu tích cực trên toàn quốc. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, số ca mắc mới trung bình trong bảy ngày ở Mỹ là 110.232 ca tính đến ngày 27-9, giảm so với hơn 160.000 ca vào đầu tháng 9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tiểu bang có thể lơ là. 

Ngay cả khi tình hình nhiễm COVID-19 có dấu hiệu chậm lại và thậm chí giảm dần, một số khu vực vẫn đang đối mặt các đơn vị y tế ở tình trạng căng thẳng. 

Theo dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, các bệnh viện đang trong tình trạng căng thẳng dường như tập trung nhiều nhất ở vùng Rocky Mountain West – gồm các tiểu bang Idaho, Wyoming và Montana - cộng với Georgia và Tây Virginia.

Tuy làn sóng bùng phát COVID-19 mới nhất dường như đã đạt đến đỉnh điểm, điều này không có nghĩa là đại dịch đã qua đi. 

Mỹ phải đối mặt nhiều ẩn số, gồm mức độ bảo vệ của vaccine khỏi việc nhập viện đến mức nào hay nguy cơ xuất hiện các biến thể mới trong bối cảnh nước này bắt đầu vào đông, khoản thời gian được cho là lúc virus dễ bùng phát.

Hiện tại, có sự phân chia rõ ràng giữa thành thị và nông thôn tại Mỹ, với tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở các quận nông thôn cao hơn khoảng 76% so với các quận thành thị, theo dữ liệu của CDC. 

Theo tạp chí Forbes ngày 27-9, số ca tử vong vì COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Mỹ - với hơn 2.000 trường hợp tử vong mỗi ngày - mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy số ca mắc và nhập viện tiếp tục có xu hướng giảm so với mức đỉnh vào đầu tháng 9.

Forbes dẫn thống kê từ tờ The New York Times cho thấy Mỹ ngày 18-9 đã lần đầu tiên ghi nhận mức tử vong hàng ngày trung bình hơn 2.000 ca trong bảy ngày liên tiếp kể từ tháng 3. Từ ngày 18-9, Mỹ ghi nhận đến 2.031 ca tử vong mới mỗi ngày.

Tạp chí hôm 27-9 đưa tin tỉ lệ tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng 23% kể từ hai tuần trước, khi cả nước chỉ ghi nhận hơn 1.650 trường hợp tử vong mỗi ngày, và tăng 65% so với mức 1.234 ca tử vong mỗi ngày được ghi nhận ở cùng thời điểm trong tháng 8. 

Alabama hiện là bang ghi nhận tỉ lệ tử vong cao nhất tại Mỹ, với 2,37 ca tử vong trên 100.000 cư dân sau khi chứng kiến số ca tử vong tăng 211% trong hai tuần qua, theo sau là các bang Florida (1,56 trên 100.000), Nam Carolina (1,29), Alaska (1,23) và Tây Virginia (1,22). 

Trong khi đó, sau khi dao động ở mức hơn 100.000 ca trong hai tuần đầu tiên của tháng 9, số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ đã giảm khoảng 15% xuống còn 86.043 ca.

Theo Forbes, số ca mắc COVID-19 và số ca nhập viện tại Mỹ bắt đầu tăng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 do sự lây lan gia tăng của biế thể Delta.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 30-9, Mỹ đã ghi nhận hơn 44 triệu ca nhiễm, trong đó có 713.950 ca tử vong vì COVID-19, khiến đây trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm