Quy trình nghiêm ngặt phòng COVID-19 tại ga Đà Nẵng

Ngày 28-3, PV PLO có mặt tại ga Đà Nẵng ghi nhận tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Khác với hình ảnh đông đúc thường thấy ở sân ga, hôm nay ga Đà Nẵng vắng lặng. Khi chưa đến giờ tàu chạy thì nhân viên nhà ga còn đông hơn cả khách ngồi chờ.

Phòng chờ tàu tại ga Đà Nẵng vắng tanh lúc 11 giờ 30 trưa 28-3. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận (chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng), khách đi tàu giảm rất nhiều so với bình thường vì tâm lý ngại di chuyển.

Hiện, mỗi ngày ga Đà Nẵng đón bốn đôi tàu cho hai chiều ra - vào, giảm ba đôi tàu so với trước đó theo chỉ đạo của Bộ GTVT và ngành đường sắt.

Ga Đà Nẵng đã bắt đầu được bố trí nhân viên y tế cùng lực lượng công an túc trực nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mỗi hành khách vào ga đều phải đeo khẩu trang, xịt rửa tay khử khuẩn. Nhân viên nhà ga sẽ hướng dẫn hành khách khai báo y tế bằng ứng dụng điện thoại cá nhân. Bản khai báo giấy được áp dụng cho hành khách không có điện thoại thông minh. Sau đó, các hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên tàu.

Ở chiều khách xuống tàu, 100% hành khách ra ga bằng lối đi riêng có đội ngũ phòng chống dịch túc trực. Lối đi này, lực lượng chức năng hướng dẫn hành khách làm đầy đủ các thủ tục như với khách lên tàu.

Với những hành khách có biểu hiện bệnh sẽ lập tức được xử lý theo quy trình phòng chống dịch nhóm A.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Nhân viên ga Đà Nẵng hướng dẫn hành khách khai báo y tế trên điện thoại. Ảnh: TẤN VIỆT

Một số hành khách phải khai báo y tế bằng giấy. Ảnh: TẤN VIỆT

Đo thân nhiệt trước khi vào ga. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhân viên đoàn tàu kiểm tra thông tin hành khách. 100% nhân viên ga tàu đều đeo khẩu trang. Ảnh: TẤN VIỆT

Ở chiều xuống tàu, hành khách được bố trí lối đi riêng, đeo khẩu trang và rửa tay khử khuẩn. Ảnh: TẤN VIỆT

Tất cả hành khách phải khai báo y tế trước khi rời ga. Ảnh: TẤN VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm