Quyển Kinh Vu Lan lớn nhất Việt Nam

Nhân kỷ niệm đại lễ Vu lan (Phật lịch 2558 - dương lịch 2014), vào lúc 15 giờ ngày 03/8/2014 tại chùa Thiên Chánh (số 3 đường Khuông Việt, P. Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục: Quyển kinh Vu Lan và Báo hiếu viết bằng thư pháp chữ Việt có kích thước lớn nhất Việt Nam.
Quyển Kinh Vu Lan và Báo hiếu có chiều dài 2,3m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 37cm, trọng lượng 500kg
Quyển Kinh Vu Lan và Báo hiếu có chiều dài 2,3m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 37cm, trọng lượng 500kg
Quyển Kinh Vu Lan và Báo hiếu có chiều dài 2,3m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 37cm, trọng lượng 500kg
Nội dung quyển Kinh được viết bằng chữ thư pháp Việt và chạm trổ bằng gỗ với 88 trang được xen kẽ là 5 tờ tác phẩm được khắc gỗ; với các nguyên vật liệu bao gồm gỗ, vải, giấy xuyến chỉ.

Quyển thư pháp được thực hiện trong thời gian 2 năm (2013 - 2014) do Đại đức Thích Quảng Tiến - trụ trì chùa Thiên Chánh cố vấn nội dung, nghệ sĩ thư pháp Võ Dương viết thư pháp và điêu khắc gia Trần Quốc Âu thực hiện công đoạn bìa gỗ và chạm trổ.

Kỷ lục được trao vào lúc 16 giờ 30 phút, ông Trần Thanh Phương - thành viên Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập đến Đại đức Thích Quảng Tiến - Trụ trì chùa Thiên Chánh và nghệ sĩ thư pháp Võ Dương.

Đến tham dự buổi lễ có các vị chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban đại diện Phật giáo quận Tân Phú, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng quý Phật tử.

Theo Hồng Nhung (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm