Ra mắt Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam

Tối ngày 17-7, tại Toà nhà Deutsches Haus quận 1, Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam International Commercial Mediation Center- VICMC) đã tổ chức lễ ra mắt tại Sài Gòn.

Đây là trung tâm hòa giải thương mại được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập theo Nghị định 22/2017 về hoà giải thương mại.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang, Chủ tịch VICMC, cho biết VICMC là thành viên của Hội Luật Quốc tế Việt Nam (Vietnam Society of International Law-VSIL), có trụ sở đặt tại Hà Nội và chi nhánh đặt tại TP.HCM. 

Các đại biểu chụp hình chúc mừng Trung tâm VICMC ra mắt tại TP.HCM.

Ngoài việc thực hiện các hoạt động về hòa giải thương mại, VICMC còn chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn về hòa giải, nghiên cứu và thúc đẩy hoạt động hòa giải tại Việt Nam. Tại buổi lễ, VICMC đã ký kết thoả thuận hợp tác về đào tạo hoà giải thương mại với trường ĐH Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Kinh tế Luật- ĐH Quốc gia TP.HCM.

Chủ tịch Hội luật Quốc tế Việt Nam - TS Nguyễn Bá Sơn cho rằng sự ra đời của VICMC góp phần thúc đẩy hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam. Từ đó đóng góp vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng, phát triển một lĩnh vực hành nghề pháp lý mới ở Việt Nam – nghề hoà giải thương mại... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm