Rà soát kỹ trước khi cắm mốc dự án thành phần cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(PLO)- Trước mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cung cấp danh mục các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, vị trí đổ thải để các đơn vị tư vấn triển khai khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Sở GTVT và Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải về việc triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, tỉnh yêu cầu Ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp kiểm tra, rà soát để đảm bảo tương đồng tại các vị trí giáp ranh trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Khẩn trương lập và trình cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ GTVT thẩm định hồ sơ thiết kế một số yếu tố cơ bản trước khi các địa phương phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc GPMB, bảo đảm theo đúng kế hoạch bồi thường GPMB, tiến độ triển khai dự án đã được phê duyệt.

Tỉnh giao Sở GTVT tải chủ trì cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) trong quá trình lập hồ sơ khảo sát vật liệu, vị trí đổ thải cho các dự án thành phần đảm bảo tính thống nhất.

Trước mắt tỉnh đề nghị cung cấp danh mục các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, vị trí đổ thải trên địa bàn tỉnh để các đơn vị tư vấn triển khai công tác khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng.

Bản đồ dự án được niêm yết tại trụ sở UBND xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa để người dân nắm bắt-Ảnh:TK

Bản đồ dự án được niêm yết tại trụ sở UBND xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa để người dân nắm bắt-Ảnh:TK

Thời gian qua, hai địa phương của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đi qua là thị xã Phú Mỹ và TP Bà Rịa đã chủ động, khẩn trương trong các công tác chuẩn bị cho việc bồi thường, GPMB, thu hồi đất.

Các địa phương đều đã tổ chức gặp gỡ, công bố các thông tin, trong đó có sơ đồ tuyến cao tốc cho người dân có đất phải thu hồi thi công dự án để người dân nắm từ đó tạo sự đồng thuận.

Theo đó, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đi qua bốn phường, xã của thị xã Phú Mỹ gồm phường Mỹ Xuân, Hắc Dịch, xã Tóc Tiên và Châu Pha với tổng chiều dài khoảng 15,6km; diện tích đất bị thu hồi hơn 129 ha với hơn 1.800 hộ dân bị thu hồi đất.

Địa phương dự kiến sẽ giao 200 lô đất tái định cư và 200 lô đất ở mới. Thị xã Phú Mỹ cũng đang khẩn trương hoàn thành các dự án tái định cư trên địa bàn để sẵn sàng giao cho người dân theo đúng tiến độ đề ra...

Dự án đoạn đi qua TP. Bà Rịa có chiều dài khoảng 3,8km, diện tích thu hồi 38,6 ha. Theo thống kê có 316 hộ dân và ba tổ chức trên địa bàn xã Tân Hưng và Hòa Long bị thu hồi đất.

Theo Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 17.837 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm