Real Madrid chia điểm, Bayern Munich thua trận thứ 3 liên tiếp

(PLO)- Dù có bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 3, Real Madrid chỉ ra về với một điểm trong trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano ở vòng 25 La Liga. Tại Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi để thua Bochum 2-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với việc gặp một đối thủ tương đối yếu, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã cất một số trụ cột và tạo cơ hội cho các cầu thủ khác có cơ hội ra sân. Dù không có đội hình mạnh nhất nhưng “Los Blancos” vẫn nhập cuộc tốt trước đội chủ nhà. Ngay phút thứ 3, đón đường chuyền của Federico Valverde, Joselu tung cú sút bằng chân trái mở tỉ số 1-0 cho Real Madrid.

IMG_7810.jpeg
Joselu ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho Real Madrid. Ảnh: GETTY

Chịu bàn thua sớm nhưng Rayo Vallencano không hề nao núng. Đội chủ nhà chấp nhận kiểm soát bóng ít hơn và chơi kỉ luật, không để lộ khoảng trống cho Real Madrid chơi bóng. Trên mặt trận tấn công, Vallencano tổ chức một số đợt phản công hiệu quả bên cánh trái. Phút 27, Trejo tung cú sút khiến bóng chạm tay Camavinga trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Raul De Tomas không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhưng các cơ hội ngon ăn đều bị trôi qua đáng tiếc. Trong thời điểm cuối trận, không khí trận đấu trở nên nóng hơn khi Carvajal nhận 2 thẻ vàng trong vòng 2 phút và rời sân. Real Madrid khép lại trận đấu với 10 người và tỉ số hòa 1-1 trước Rayo Vallencano.

IMG_7811.jpeg
Carvajal nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: GETTY

Với trận hòa trên sân Vallencas, Real Madrid vẫn giữ được vị trí dẫn đầu La Liga với 62 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Carlo Ancelotti chỉ hơn đội xếp thứ 2 Girona 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Real Madrid cũng đã bị kình địch Barca rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm.

Tại Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi để thua ngược 2-3 trong chuyến làm khách trước Bochum tại vòng 22 Bundesliga. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của họ sau thảm bại 0-3 trước Bayer Leverkusen và thua 0-1 trước Lazio tại vòng 1/8 Champions League. Ngoài ra, đây là thất bại thứ 7 trong mùa giải này và là thứ 11 trong 44 trận cầm quân của HLV Thomas Tuchel.

IMG_7812.jpeg
Bayern tiếp tục chìm vào khủng hoảng. Ảnh: GETTY

Làm khách trên sân Vonovia Ruhrstadion, Bayern tỏ ra nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng đến 70%, dứt điểm 27 lần với 10 cú sút trúng đích so với 13 và 4 của Bochum. Bayern Munich vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Musiala ở phút thứ 14 nhưng lại phung phí các cơ hội và phải trả giá. Trong những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà ghi liền hai bàn thắng ở phút 38 và 44 để vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Takuma Asano và Keven Schlotterbeck.

Sang hiệp hai, Bayern vẫn không thể hiện được bộ mặt khá hơn khi tiếp tục phung phí các cơ hội ngon ăn để quân bình tỉ số. Họ phải trả giá ở phút 78 khi Upamecano có tình huống vung tay vào mặt Schlotterbeck và phải nhận thẻ đỏ rời sân, đồng thời khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Kevin Stoger không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên thành 3-1.

IMG_7813.jpeg
Upamecano mắc sai lầm khiến Bayern chịu phạt đền và chơi thiếu người. Ảnh: GETTY

“Hùm xám” xứ Bavaria chỉ có một bàn gỡ ở phút 87 của Harry Kane, nâng thành tích ghi bàn của anh lên con số 25 bàn qua 22 trận tại Bundesliga. Tuy nhiên, Harry Kane không thể giúp đội nhà thoát khỏi thất bại 2-3 trước Bochum. Kết quả này khiến thầy trò HLV Tuchel bị Leverkusen bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm