Reuters: Nga bí mật giao dịch dầu với Iran qua đường sắt

(PLO)- Có thông tin rằng các hạn chế của phương Tây với hoạt động vận chuyển dầu Nga qua đường biển khiến các nhà cung cấp dầu Moscow phải chọn hình thức vận chuyển “độc lạ” hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 11-4, ba nguồn thạo tin trong ngành xuất khẩu dầu tiết lộ với hãng tin Reuters rằng sau nhiều tháng chịu các hạn chế từ phương Tây với hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu qua đường biển thì mới đây Nga đã chọn xuất khẩu dầu sang Iran bằng hệ thống đường sắt.

Các nguồn tin này cho biết các nhà cung cấp dầu của Moscow đã chọn tuyến đường sắt từ Nga qua Kazakhstan, Turkmenistan rồi tới Iran để vận chuyển dầu. Họ còn tiết lộ rằng trong tháng 2 và tháng 3 năm nay Nga đã cung cấp khoảng 30.000 tấn nhiên liệu gồm xăng và dầu diesel cho Tehran.

Hình ảnh nhà máy lọc dầu tại TP Omsk (tỉnh Omsk, Nga). Ảnh: REUTERS

Hình ảnh nhà máy lọc dầu tại TP Omsk (tỉnh Omsk, Nga). Ảnh: REUTERS

Theo nguồn tin của Reuters, nguyên nhân khiến các nhà cung cấp dầu của Moscow chọn cách vận chuyển như vậy là do lệnh cấm vận dầu Nga từ phương Tây khiến hoạt động vận chuyển bằng đường biển gặp nhiều khó khăn, cụ thể là cước vận chuyển cao. Điều này khiến các nhà cung cấp dầu của Moscow buộc phải chọn những tuyến đường dài hơn và phải dùng các phương thức vận chuyển “lạ” hơn.

Hiện các cơ quan dầu mỏ của Nga và Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào cho thông tin trên.

Theo Reuters, cả Nga và Iran đều là những nước đang chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo đó, Moscow và Tehran đã cố gắng củng cố mối quan hệ song phương, cùng hỗ trợ kinh tế cho nhau nhằm làm suy yếu các lệnh trừng phạt mà cả Moscow và Tehran đều cho là “phi lý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm