Không phải Nga, nước xuất dầu thô nhiều nhất sang châu Âu giờ là Mỹ

(PLO)- Hiện Mỹ là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU), thay vị trí lâu nay của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không phải Nga, nước xuất dầu thô nhiều nhất sang châu Âu giờ là Mỹ, đài CNN dẫn dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 28-3.

Theo Eurostat, đây là một bước ngoặt lớn. Tính đến cuối tháng 1-2022, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu EU với 31% tổng lượng nhập khẩu. Mỹ đứng vị trí thứ 2 với 13%.

Lượng dầu thô của Nga xuất sang EU trồi sụt trong tháng 2-2022 đến tháng 4-2022. Đến tháng 9-2022 thì liên tục đà giảm, đến tháng 12-2022 thì chỉ còn chiếm 4% tổng lượng nhập của EU.

Trong khi đó lượng xuất khẩu của Mỹ liên tục tăng. Trong tháng 12-2022, 18% lượng dầu thô nhập khẩu của khối đến từ Mỹ.

Tàu chở dầu thô Kriti Breeze của Mỹ di chuyển qua kênh đào Suez ở Ai Cập. Ảnh: REUTERS

Tàu chở dầu thô Kriti Breeze của Mỹ di chuyển qua kênh đào Suez ở Ai Cập. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, tỉ trọng nhập khẩu khí đốt tự nhiên ở EU cũng có sự thay đổi mạnh. Dữ liệu của Eurostat cho thấy tỉ trọng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga ở EU đã giảm mạnh, từ 31% trong quý đầu năm 2022 xuống còn gần 19% vào cuối năm 2022.

Trong khi đó, thị phần khí đốt Mỹ xuất sang EU tăng lên 20%, trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 của EU sau Na Uy với 31%.

Nguyên nhân của sự thay đổi này được cho là do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2-2022.

Kể từ khi xung đột Ukraine-Nga nổ ra, các quốc gia EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và than đá của Nga, đồng thời cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ nước này vào khối.

Vào tháng 12-2022, EU cấm nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga và đưa ra mức giá trần cấm các doanh nghiệp nếu họ mua dầu Nga với giá hơn 60 USD/1 thùng.

Ông Jay Maroo, nhà phân tích cấp cao của công ty cung cấp dữ liệu Vortexa, cho biết xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu đã tăng trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, mặc dù xung đột Nga-Ukraine đã làm tăng nhu cầu tìm kiếm của EU đối với các nguồn nhập khẩu thay thế Nga.

Ở phía ngược lại, Moscow cũng bắt đầu cắt giảm dòng chảy vào EU. Gã khổng lồ năng lượng Gazprom lần đầu tiên giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream 1, vốn chiếm khoảng 35% tổng lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của châu Âu vào năm 2021. Và vào tháng 9-2022, họ đã đóng cửa đường ống này với lý do các vấn đề kỹ thuật.

Đặc biệt, Moscow cũng tìm kiếm những đối tác mới ở khu vực châu Á. Theo đài CNN, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga kể từ sau xung đột Ukraine, bất chấp các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm