Ronaldo chọn đội hình hay nhất lịch sử bóng đá

(PLO)- Huyền thoại người Brazil Ronaldo đã "xây dựng" đội hình hay nhất lịch sử bóng đá, trong đó có tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo người Brazil được biết đến với biệt danh Rô béo hay “người ngoài hành tinh”. Ronaldo, 47 tuổi có sự nghiệp lừng lẫy từng chơi bóng cho cả Barcelona lẫn Real Madrid, cũng như giành quả bóng vàng thế giới. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldo là chức vô địch World Cup 2002 cùng tuyển Brazil tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là giải đấu mà Ronaldo lên ngôi vua phá lưới và ghi cả hai bàn trong trận chung kết thắng Đức 2-0.

Bây giờ, biểu tượng người Brazil Ronaldo được yêu cầu kể tên đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của mình. Ronaldo đã tự tin đưa tên mình vào danh sách, cùng với các huyền thoại bóng đá khác.

Người đàn ông 47 tuổi này đã có một sự nghiệp cực kỳ thành công cho đến khi giải nghệ vào năm 2011. Từng chơi cho những đội bóng như Barcelona, Inter Milan và Real Madrid, Ronaldo đã giành được La Liga, UEFA Cup và rất nhiều danh hiệu khác.

ronaldo-brazil.jpg
Ronaldo người Brazil đã chọn ra đội hình hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Ronaldo có 98 lần khoác áo tuyển Brazil và 2 lần vô địch World Cup, trong đó World Cup 1994 anh chỉ đóng vai phụ, còn World Cup 2002, anh là nhân vật chính. World Cup 2002 cũng là lần cuối cùng Brazil vô địch cho đến lúc này. Ronaldo cũng từng cùng Brazil lọt vào chung kết World Cup 1998 thua Pháp 0-3. Điều đó có nghĩa, Ronaldo đã có 3 lần liên tục vào chung kết World Cup.

Trong sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình, Ronaldo đã chơi với một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bây giờ, Ronaldo được tờ Mail Sports (Anh) yêu cầu nêu tên đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của mình. Ronaldo đã chọn hai đồng đội tại tuyển Brazil là Cafu và Roberto Carlos, cũng như huyền thoại số 1 bóng đá Brazil và thế giới, vua bóng đá Pele. Những ngôi sao hiện đại như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng giành được một suất của “Rô béo”.

Nói chuyện với Mail Sport, Ronaldo cho biết: “Thủ môn Gigi Buffon, Cafu, Paolo Maldini, Paolo Cannavaro, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Maradona. Còn gì nữa? Tôi sẽ xem, Pele. Vì vậy, Lionel Messi ở bên phải, tôi sẽ đặt mình ở giữa và Cristiano Ronaldo ở bên trái".

messi-ronaldo.jpg

Thật kỳ lạ, Ronaldo người Brazil từng kể tên một số danh thủ anh cho là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá như Johan Cruyff, Franz Beckenbauer và Marco van Basten. Nhưng bây giờ, Ronaldo loại những huyền thoại này khỏi đội hình 11 người hay nhất lịch sử bóng đá của anh.

Phát biểu vào tháng 1, Ronaldo nói: "Tôi nghĩ có một nhóm rất, rất đặc biệt. Nơi bạn có Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pele, Marco Van Basten, Ronaldinho. Tôi sẽ bao gồm cả bản thân mình.

Hãy để người hâm mộ nói, hãy để họ tranh luận về điều đó trong quán bar. Nhưng bạn không thể xếp hạng họ, không thể so sánh các thế hệ. Mọi người gọi tôi là Ronaldo nguyên bản. Họ không hề sai nhưng cũng có những cầu thủ xuất sắc khác.

Tôi không phải là người duy nhất và nhiều người khác sẽ đến và giỏi hơn tôi về mọi mặt. Tôi đã làm những gì có thể, tốt nhất có thể. Hiện tại tôi đang làm những việc khác, những việc quan trọng và tôi muốn tiếp tục cải thiện bản thân. Là một cầu thủ bóng đá, tôi không thể làm gì hơn nữa”.

messi-ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều có tên trong đội hình hay nhất mọi thời đại của Rô béo. ẢNH: GETTY

Trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã có tên trong danh sách đội hình hay nhất của người cùng tên với anh, CR7 đã phải chịu đựng sự thất vọng trong những ngày gần đây. Đội bóng Al Nassr của Cristiano Ronaldo không thể lọt vào bán kết AFC Champions League.

Al Nassr đã thua Al Ain 0-1 sau trận tứ kết lượt đi nhưng đã vùng lên để giành chiến thắng ở trận lượt về với tỷ số 4-3. Ronaldo bỏ lỡ cơ hội vàng từ cự ly gần nhưng đã ghi được 1 bàn từ quả phạt đền ở phút cuối hiệp phụ để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Chỉ có cựu ngôi sao của Real Madrid và Manchester United mới ghi được bàn thắng cho Al Nassr trong loạt sút luân lưu và đội bị loại khi thua Al Ain 1-3. Ở Saudi Pro League của Saudi Arabia, Al Nassr của Cristiano Ronaldo xếp thứ hai nhưng gần như không còn hi vọng vô địch vì thua đội đầu bảng Al Hilal đến 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 11 vòng đấu.

brazil-ronaldo.jpg
Nhiều người tin rằng sự nghiệp của Rô béo còn "khủng" hơn nữa nếu anh không tiệc tùng và dính chấn thương quá nhiều phải giải nghệ sớm. ẢNH: GETTY

Đội hình hay nhất lịch sử bóng đá của Ronaldo người Brazil: Gigi Buffon; Roberto Carlos, Paolo Maldini, Paolo Cannavaro, Cafu; Zinedine Zidane, Diego Maradona, Pele; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo (Rô béo).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm