Ronaldo đưa đồng đội cũ Modric về Al Nassr với mức lương khủng

(PLO)- Tiền vệ Luka Modric là mục tiêu lớn của Inter Miami, đội bóng của Lionel Messi, nhưng CLB ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) này vừa bị mất cơ hội khi đồng đội cũ Ronaldo đã thuyết phục thành công cầu thủ người Croatia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng muốn có chữ ký của Modric, đội bóng của đồng sở hữu Beckham ra sức lôi kéo tiền vệ của Croatia nhưng mới đây, Cristiano Ronaldo đã thuyết phục đồng đội cũ chuyển từ Real Madrid sang Al Nassr.

Theo nguồn tin từ Todofichajes, Ronaldo sẽ tái ngộ với Modric, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha rất muốn có tiền vệ năng nổ chuyển đến làng bóng Saudi Arabia. Đội bóng Trung Đông này dự kiến trả cho cầu thủ người Croatia 30 triệu euro mỗi mùa giải, một con số lớn dù vẫn ít hơn một phần sáu so với tiền đạo Ronaldo.

Inter Miami, sau khi đưa Messi vào đội, đã bổ sung Jordi Alba, Sergio Busquets và Luis Suarez. Họ đang nhắm tới Modric để nâng tầm đội bóng nhưng sẽ không thành công. Cùng lúc đó, Todofichajes cho biết Modric đã thông báo với Real Madrid rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Tiền vệ này không hài lòng với thời gian thi đấu mùa giải này và muốn ra đi.

ronaldo-dua-dong-doi-cu-modric-ve-al-nassr-voi-gia-khung-1-7952.jpg
Ronaldo rất muốn có đồng đội cũ Modric ra sân cùng nhau trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Luka Modric nói với tờ MARCA: "Không ai cảm thấy hạnh phúc khi không được thi đấu. Sau cả sự nghiệp đá chính, cảm giác ngồi dự bị đặc biệt lạ lẫm với tôi. Nhưng HLV đã quyết định vì lý do riêng của mình. Tôi sẽ không phiền muộn hoặc giảm bớt nỗ lực vì điều đó. Ngược lại, tôi sẽ càng cố gắng cống hiến hơn".

Tiền vệ Luka Modric đã thi đấu 15 trận tại La Liga mùa giải này và 5 lần tại UEFA Champions League. Trước đó, cầu thủ người Croatia đã chơi 222 lần cùng Cristiano Ronaldo và cả hai đã kết hợp ghi 16 bàn.

Thực tế Modric năm trước đã xác nhận anh muốn ở lại Real Madrid ngay sau khi họ bày tỏ mong muốn gia hạn hợp đồng. Anh thừa nhận mình có mối quan hệ rất tốt với đội bóng Tây Ban Nha và không nghĩ đến chuyện ra đi dù có sự quan tâm từ các đội bóng giàu có tại Saudi Arabia, dưới sự tác động của Cristiano Ronaldo giúp anh đầu quân cho Al Nassr. Anh chia sẻ quan điểm với Sportske Novosti: "Real Madrid mong muốn tiếp tục cùng nhau vào mùa xuân, tôi cũng có ý định như vậy. Chúng tôi ngồi xuống và nhanh chóng đồng ý.

ronaldo-dua-dong-doi-cu-modric-ve-al-nassr-voi-gia-khung-3-7536.jpg
Tiền vệ người Croatia không hài lòng với thời gian thi đấu ít ỏi ở Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Tôi luôn muốn cống hiến cho CLB yêu quý của tôi, như vậy trong suốt 12 năm qua, không thể thay đổi. Mối quan hệ của chúng tôi là phi thường. Tôi rất hạnh phúc và thỏa mãn tại Real Madrid, không nghĩ về lựa chọn khác. Tôi không cần phải đi đâu, mặc dù có những lời đề nghị lớn. Tôi chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong bóng đá và với Real Madrid.

Tôi sẽ làm việc hết sức mình để trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất của Real Madrid. Tôi yêu CLB và chúng tôi đang có rất nhiều trận đấu, ở những giải đấu lớn. Có rất nhiều cơ hội và không gian cho tôi thể hiện mình”.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ đầu mùa giải khi Carlo Ancelotti giảm thời gian thi đấu cho Modric. HLV người Ý này đang muốn dành đất diễn cho các cầu thủ trẻ. Điều này đã khiến đồng đội cũ lâu năm của Ronaldo bị giảm sút vai trò và anh cần có sự thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm