Nếu còn sống, Pele sẽ rất buồn với tình trạng thê thảm của làng bóng Brazil

(PLO)- Con trai huyền thoại bóng đá Brazil, Pele, là ông Edinho nói rằng cha ông nếu còn sống thì sẽ rất thất vọng với tình hình hiện tại của nền bóng đá quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pele đã qua đời vào ngày 29-12 năm ngoái, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Ông là thần tượng bóng đá không chỉ ở đất nước Brazil mà còn có ảnh hưởng trong làng bóng thế giới.

Khi nói về tình hình hiện tại của đội tuyển năm lần vô địch World Cup, con trai Pele, Edinho chia sẻ với AFP: "Cuộc khủng hoảng của bóng đá Brazil không phát sinh ngay lập tức, có những vấn đề lớn và phức tạp. Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn suy thoái. Trong thời gian trước, Brazil có nhiều cầu thủ đẳng cấp cao hơn so với ngày nay. Thực tế chúng tôi vẫn có những cầu thủ xuất sắc, nhưng thành tích không như kỳ vọng. Không nghi ngờ gì, nếu cha tôi Pele còn ở đây vào năm nay, ông ấy sẽ rất buồn”.

Đội tuyển quốc gia Brazil đang xếp thứ 6 trong vòng loại World Cup FIFA 2026 của khu vực Nam Mỹ, với hai chiến thắng, một trận hòa, và ba thất bại trong sáu trận đấu. Các hậu duệ của Pele đã phải chịu ba thất bại liên tiếp trong các trận vòng loại trước Uruguay, Colombia và Argentina.

neu-con-song-pele-se-rat-buon-voi-tinh-trang-the-tham-cua-lang-bong-brazil-2-377.jpg
Con trai của Vua bóng đá Pele cũng thất vọng với bóng đá Brazil. Ảnh: GETTY.

Ngoài đội tuyển quốc gia Brazil, đội bóng thời thơ ấu của Pele, Santos, cũng đã xuống hạng ở giải đấu cấp hai lần đầu tiên trong lịch sử 111 năm đầy vinh quang của họ vào đầu tháng này. Đối với những người hâm mộ trung thành của Santos, việc đội bóng từng là xuất phát điểm của cố huyền thoại Pele xuống hạng thật sự là một cú sốc không thể tin được.

Santos, vốn là một trong những CLB có lịch sử phong phú nhất tại Brazil. Đội bóng cũ của Pele từng 8 lần đăng quang trong giải đấu quốc gia. Còn nhớ khi trận đấu cuối cùng kết thúc, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Fans hâm mộ trong cơn tức giận đã ném các vật thể và pháo sáng vào sân Vila Belmiro. Họ không ngừng chỉ trích và phàn nàn với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Santos.

Trong cảnh tượng hỗn loạn đó, HLV Marcelo Fernandes cùng các cầu thủ của mình đã phải nhanh chóng tìm đường vào đường hầm để tránh xa những hành động bạo lực, dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Cơn thịnh nộ của người hâm mộ Brazil không dừng lại ở đó. Họ tiếp tục tuôn ra đường phố, phá hoại và thiêu đốt các phương tiện giao thông gần sân Vila Belmiro, nơi đã từng là địa điểm tổ chức tang lễ của huyền thoại Pele.

neu-con-song-pele-se-rat-buon-voi-tinh-trang-the-tham-cua-lang-bong-brazil-3-7525.jpg
Đội bóng Santos lừng lẫy một thời của cố huyền thoại Pele tại Brazil vừa xuống hạng sau 111 năm. Ảnh: GETTY.

Chưa hết, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đang phải đối mặt với việc bị kiện và thậm chí bị FIFA đình chỉ nếu họ tiến hành bầu cử mà không có sự chấp thuận của FIFA và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), theo thông tin từ Associated Press. Chủ tịch cũ của CBF, Ednaldo Rodrigues, vừa bị một tòa án tại Rio de Janeiro tuyên bố cách chức vào ngày 7-12 do những bất thường trong cuộc bầu cử của ông.

Cũng cần biết FIFA luôn phản đối sự can thiệp của bên thứ ba và chính phủ vào các hiệp hội thành viên của mình, như ở Brazil. Theo các nguồn tin, FIFA có thể áp đặt lệnh cấm đối với các đội tuyển quốc gia và những CLB của Brazil tham gia các giải đấu quốc tế, nếu cuộc bầu cử mới được tổ chức mà không có sự chấp thuận của họ.

Theo đó, đội tuyển quốc gia nam có thể bỏ lỡ Copa America 2024 trong khi các CLB ở Brazil sẽ không thể tham gia Copa Libertadores. Hơn nữa, kế hoạch của Brazil trong việc đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2027 cũng bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm