Ronaldo mất hút trong cuộc đua danh hiệu FIFA với Messi và Mbappe

(PLO)- Cristiano Ronaldo lần đầu tiên bị loại khỏi danh sách rút gọn của giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA hàng năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi hoàn mỹ trong năm 2022. Ảnh: REUTERS

Messi hoàn mỹ trong năm 2022. Ảnh: REUTERS

Trong số 14 cầu thủ được chọn, nổi bật với hai cái tên Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Ronaldo từng giành được giải thưởng của FIFA trong hai lần đầu tiên giải này được trao vào năm 2016 và 2017. Anh cũng nằm trong số ba người lọt vào vòng chung kết trong ba năm tiếp theo. Đây là lần đầu tiên, siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí không được chọn là ứng viên bởi một hội đồng chuyên gia do FIFA chỉ định.

Theo AP, giải thưởng đã được đổi tên vào năm 2016, sau khoảng thời gian sáu năm khi Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA trước đây đã hợp nhất với Quả bóng vàng hàng năm.

Năm ngoái, Ronaldo đứng thứ 7 trong khi Robert Lewandowski giành chiến thắng lần thứ 2 liên tiếp trước Messi và Mohamed Salah. Ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã gia nhập CLB Saudi Arabia Al Nassr tháng trước, đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp tại các CLB châu Âu của anh ấy.

Ngoài Messi, thành viên duy nhất của đội tuyển Argentina vô địch World Cup lọt vào danh sách đề cử là tiền đạo Julian Alvarez.

Lewandowski cũng có tên trong danh sách, kể cả bốn cầu thủ không thi đấu tại World Cup. Bao gồm cầu thủ thắng Quả bóng vàng 2022 - Karim Benzema, Sadio Mane chấn thương trước giải đấu ở Qatar, trong khi Erling Haaland và Salah không tham dự vì Na Uy và Ai Cập không vượt được qua vòng loại.

Những cái tên khác được đề cử còn có Jude Bellingham (Anh), Kevin De Bruyne (Bỉ), Achraf Hakimi (Morocco), Luka Modric (Croatia), Neymar và Vinicius Junior (Brazil).

Người chiến thắng Ballon d'Or - Alexia Putellas nằm trong số 14 ứng cử viên cho giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất của FIFA. Danh sách này còn có Beth Mead, Keira Walsh, Leah Williamson và cầu thủ người Tây Ban Nha – Putella, bỏ lỡ giải đấu ở Anh vì chấn thương.

HLV tuyển Argentina Lionel Scaloni nằm trong số 5 ứng cử viên cho giải thưởng HLV nam, một danh sách bao gồm cả Walid Regragui sau khi Marocco trở thành đội đầu tiên của châu Phi lọt vào bán kết World Cup. Các HLV khác được đề cử là Carlo Ancelotti của Real Madrid, Didier Deschamps của Pháp và Pep Guardiola của CLB Manchester City.

HLV đội Anh Sarina Wiegman đến từ Hà Lan, là một trong sáu ứng cử viên cho giải thưởng HLV môn bóng đá nữ.

Ngoài hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, Mbappe còn có cơ hội tranh giải PusKas. Ảnh: REUTERS

Ngoài hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, Mbappe còn có cơ hội tranh giải PusKas. Ảnh: REUTERS

11 bàn thắng tranh giải Puskas bao gồm hai bàn được ghi tại World Cup. Trong đó có bàn thắng thứ 2 của Mbappe ghi vào lưới Argentina trong trận chung kết, và cú “ngả bàn đèn” của Richarlison ghi cho Brazil trận gặp Serbia.

CĐV đến từ Argentina và Nhật Bản nằm trong số ba ứng cử viên cho giải thưởng dành cho người hâm mộ. FIFA đã trích dẫn sự cuồng nhiệt của CĐV Argentina, đồng thời ca ngợi CĐV Nhật Bản đã nán lại các SVĐ World Cup để dọn rác.

Việc bỏ phiếu được thực hiện bởi các đội trưởng và HLV các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới, cùng các nhà báo được chọn. Bên cạnh đó, các CĐV có thể bỏ phiếu trực tuyến kéo dài đến ngày 3-2.

Buổi lễ vinh danh những người chiến thắng được công bố tại Paris (Pháp) vào ngày 27-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm