Bố của Messi đang ở Riyadh dọn đường con trai đối đầu với Ronaldo

(PLO)- Messi sẽ về đầu quân Al Hilal làm đối thủ của Ronaldo với thu nhập 300 triệu USD/mùa?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Jorge Messi, bố của Lionel Messi cũng là người đại diện của anh đang ở Riyadh để đàm phán nhằm đưa con trai về Al Hilal, đối thủ cùng TP Riyadh của Al Nassr, nơi Ronaldo đang đầu quân.

Thông tin rò rỉ cho biết nếu Messi chịu về Al Hilal thì mỗi mùa sẽ lãnh mức lương 300 triệu USD vượt rất nhiều so với Ronaldo ở Al Nassr là 200 triệu.

Daily Mail, một tờ báo Anh xác định hiện nay ông Jorge Messi đang ở Riyadh để đàm phán phi vụ này.

Messi có tất cả mọi danh hiệu rồi giờ đi "săn tiền" thôi? Ảnh: Getty

Messi có tất cả mọi danh hiệu rồi giờ đi "săn tiền" thôi? Ảnh: Getty

Al Hilal quyết không chịu lép vế trước đối thủ cùng TP với Al Nassr, đội bỏ ra khối tiền chiêu mộ Ronaldo.

Theo bản tin Barca Universal, Al Hilal đang ra giá 3000 triệu USD/mùa với Messi. Còn tờ Daily Mail của Anh quả quyết, khả năng Messi về Al Hilal là cực cao.

Những ngày qua, Messi về quê vui mừng ngôi vô địch World Cup đã trở lại PSG thi đấu và ghi bàn. Cũng có thông tin Messi đã làm việc xong việc gia hạn hợp đồng với CLB thủ đô nước Pháp thuộc giới chủ Qatar.

Hợp đồng hiện hành của Messi ở PSG hết hạn vào tháng 6 tới. Khả năng cao là hiện nay ông Jorge đang làm việc với giới lãnh đạo Al Hilal để đưa nhà vô địch World Cup 2022 về cuối mùa.

Trong khi đó đó, Al Hilal kín tiếng chỉ nói rằng, hiện nay “quota” ngoại binh của CLB đã đủ rồi (8), đội không mua sắm gì nữa và chỉ đợi đến mùa chuyển nhượng tới, tức mùa hè mới tính tiếp.

Bố Lionel Messi, ông Jorge luôn là đạo diễn cho những phi vụ của con trai. Ảnh: Getty

Bố Lionel Messi, ông Jorge luôn là đạo diễn cho những phi vụ của con trai. Ảnh: Getty

Al Hilal còn... vờn dư luận rằng, mùa hè tới họ sẽ có một siêu sao Argentina. Trong khi đó một nhân vật nổi tiếng thân thích với Hoàng gia Qatar, cụ thể là người thân của Quốc vương Al Thani của Qatar lại nói, mùa tới Messi sẽ về...Trung Đông.

Nếu quả thật mọi thứ diễn ra đúng thì Messi lại là đối thủ của Ronaldo, lần này lại là...nóng bỏng hơn nữa bởi Al Nassr và Al Hilal là hai đối thủ cùng TP, lại có lịch sử kình địch nhau rất căng, nhất là mỗi khi có trận “derby Riyadh".

Ở mọi đấu trường Al Hilal luôn hơn hẳn Al Nassr. Al Hilal có 18 ngôi vô địch quốc gia và 4 ngôi vô địch AFC Champions League. Còn Al Nassr chỉ có 9 ngôi vô địch quốc gia và chỉ một lần có ngôi á quân Champions League mà thôi.

Ronaldo cũng vừa bị gạt tên trong danh sách rút gọn cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA. Trong khi Messi, Mbappe và Benzema lọt vào danh sách rút gọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm