Ronaldo sợ nhất điều này, nếu không sớm chia tay MU

(PLO)- Tony Cascarino cho rằng một lý do chính khiến Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United có thể là để ngăn Lionel Messi đánh bại kỷ lục ghi bàn của anh tại Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa vừa qua, màn tái hợp giữa Ronaldo và Man Utd đã không có cái kết như ý. Hiện nay, Man United đang chuẩn bị cho một mùa giải tại Europa League sau khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ sáu tại Champions League sau khi thua 12 trận, nhiều nhất trong lịch sử Premier League của CLB.

Bất chấp thành tích tập thể lao dốc, Ronaldo là điểm sáng hiếm hoi khi ghi 18 bàn ở giải vô địch quốc gia và tổng cộng 24 bàn trên mọi đấu trường. 18 trong số này đến ở Ngoại hạng Anh, nơi CR7 chỉ xếp sau Mohamed Salah và Son Heung-min (cùng 23 bàn). Nhưng bây giờ anh đã nói với CLB rằng anh muốn ra đi vào mùa hè này.

Cầu thủ 37 tuổi đã ghi được 6 bàn thắng sau 7 lần ra sân tại Champions League mùa trước, nâng tổng số bàn thắng lên con số 141. Theo tờ Times, Ronaldo đã yêu cầu Man Utd cho ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý. Theo đó, Ronaldo sẽ chỉ gia nhập đội bóng nào có vé dự Champions League 2022-2023, trong đó có thể là Chelsea hoặc Bayern Munich.

Tony Cascarino bắt bài Ronaldo lo ngại Messi nổi bật hơn ở Champions League mùa tới. Ảnh: CGI.

Tony Cascarino bắt bài Ronaldo lo ngại Messi nổi bật hơn ở Champions League mùa tới. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào được thông qua bởi Ronaldo đang nhận mức lương quá cao ở sân Old Trafford (380.000 bảng mỗi tuần). Trước đó, Giám đốc Bayern, Hasan Salihamidzic đã đích thân xác nhận nhà đương kim vô địch Bundesliga sẽ không chiêu mộ Ronaldo trong hè này.

Như trường hợp thường xảy ra trong sự nghiệp của Ronaldo, Messi luôn theo phía sau anh về số bàn thắng ở Champions League. Theo Cascarino, ngôi sao của PSG đã có 125 bàn thắng, và Ronaldo lo ngại một năm không tham dự Champions League có thể khiến đối thủ có cơ hội vượt mặt anh.

Cựu tiền đạo của Gillingham và Chelsea nói với talkSPORT: "Tôi hơi nghi ngờ vì Ronaldo đã có 141 bàn ở Champions League, còn Messi có 125 bàn. Ronaldo khao khát thi đấu ở Champions League vì muốn bảo vệ danh hiệu cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất giải đấu và đó là cái chất tạo nên Ronaldo như bây giờ.

Chân sút người Bồ Đào Nha không bao giờ muốn về sau Messi trên mọi đấu trường. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha không bao giờ muốn về sau Messi trên mọi đấu trường. Ảnh: CGI.

Ronaldo luôn là một cầu thủ có cái tôi rất lớn và điều đó biến anh trở thành trung tâm. Rất nhiều điều nói về anh ấy nhưng các đội anh đã chơi đều thành công. Vì vậy, bạn luôn đồng hành cùng điều đó với tư cách là một người hâm mộ của đội. Thật tuyệt khi Ronaldo ghi bàn, nhận các giải thưởng, và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, miễn là anh ấy chiến thắng. Nếu không, anh chính là vấn đề của đội bóng”.

Mùa tới, Messi vẫn sẽ cùng PSG chinh chiến tại Champions League, trong khi nếu ở lại MU, Ronaldo sẽ chỉ được chơi tại Europa League. Kể từ khi gia nhập Man United lần đầu tiên vào năm 2003, Ronaldo có 19 mùa liên tiếp thi đấu tại Champions League, qua đó thiết lập nhiều cột mốc về số lần ra sân (183), số bàn (140) và số kiến tạo (42).

Nhà vô địch Euro 2016 tin rằng bản thân đủ sức chơi ở giải đấu cúp hàng đầu châu Âu trong 3 hoặc 4 năm nữa. Vì vậy, anh không muốn phung phí thời gian cùng MU dự giải hạng hai châu Âu ở mùa 2022-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm