Sai lầm của MU vì không sớm bán Ronaldo

(PLO)- Cựu chiến lược gia tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick được cho là hết lời khuyên CLB bán Cristiano Ronaldo vào tháng Giêng năm nay để không lãng phí số tiền mua siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng bất lực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV người Đức tiếp quản di sản của đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái và cố gắng mang đến một phong cách chơi mới mẻ, bao gồm mọi thành viên trong đội chơi pressing và thực hiện rất nhiều công việc phòng ngự.

Bất chấp Cristiano Ronaldo ghi 24 bàn trong 38 lần ra sân, người ta có thể tin rằng tiền đạo 37 tuổi không còn có thể thực hiện vai trò đó nữa, và đây là nhiệm vụ tương tự như những gì HLV sắp tới Erik ten Hag sẽ yêu cầu.

Theo BBC Sport, cầu thủ từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng đã yêu cầu rời Manchester United vào mùa hè này vì anh tin rằng mình vẫn có thể cống hiến cho một đội bóng đang chơi ở Champions League. Anh không muốn làm người ngoài cuộc sau 20 năm chơi trên mặt trận này.

Ronaldo từng bị HLV Rangnick yêu cầu Ban lãnh đạo MU sớm bán anh để xây dựng đội hình mới nhưng bất thành. Ảnh: CGI.

Ronaldo từng bị HLV Rangnick yêu cầu Ban lãnh đạo MU sớm bán anh để xây dựng đội hình mới nhưng bất thành. Ảnh: CGI.

The Athletic hiện đã đưa tin rằng Rangnick đã đề xuất ý tưởng bán và thay thế Ronaldo cho giám đốc bóng đá John Murtough và giám đốc điều hành Richard Arnold trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vài lần.

Tờ báo này tuyên bố rằng đã có một số email được trao đổi về vấn đề này, vì chiến lược gia người Đức hiện giờ cảm thấy thời gian của Ronaldo là "không chắc chắn" ở sân Old Trafford sau khi kết thúc chiến dịch gần đây nhất. Do đó, ông đã cảm thấy hợp lý khi bán siêu sao người Bồ Đào Nha vào tháng Giêng vừa qua.

Hơn nữa, Rangnick tin rằng Ronaldo không đại diện cho tầm nhìn dài hạn của Man United và muốn thay thế anh bằng một cầu thủ phù hợp hơn với lối chơi pressing tầm cao. Tuy nhiên, Murtough và Arnold đã từ chối yêu cầu này.

MU có thể gặp sai lầm vì lối chơi phục vụ cho một cá nhân. Ảnh: CGI.

MU có thể gặp sai lầm vì lối chơi phục vụ cho một cá nhân. Ảnh: CGI.

Mặc dù Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội bóng, nhưng mùa giải đầu tiên của chân sút năm lần giành Quả bóng vàng trở lại Quỷ đỏ sau 12 năm xa cách hóa ra lại là một thảm họa khi họ đã tích lũy được tổng số điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League.

Tiền đạo huyền thoại đến từ Juventus vào mùa hè năm ngoái, nhưng The Times (theo Football 365) đã tuyên bố rằng Manchester United đang tìm kiếm một lời đề nghị tương tự như lời đề nghị mà họ đã trả cho gã khổng lồ Serie A vào tháng 8-2021.

Họ tuyên bố rằng đề nghị ban đầu là 12,9 triệu bảng, nhưng có thể đã tăng lên 17 triệu bảng do các điều khoản bổ sung và tiền thưởng. Ronaldo hiện còn một năm trong hợp đồng hiện tại của mình, với việc Chelsea đã được liên kết chặt chẽ với đội trưởng người Bồ Đào Nha trong những tuần gần đây.

HLV Rangnick đã sớm cảnh báo MU chia tay Ronaldo khi còn giá trị. Ảnh: CGI.

HLV Rangnick đã sớm cảnh báo MU chia tay Ronaldo khi còn giá trị. Ảnh: CGI.

Nguồn tin nói rằng MU không có khả năng bán Ronaldo cho một đối thủ Premier League, có nghĩa là nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich có thể ở trong ghế nóng để có được chữ ký của biểu tượng người Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo đã ghi 24 bàn sau 38 trận ở mùa giải trước. Tổng cộng từ trước đến nay, anh đã ghi được 142 bàn thắng và 71 pha kiến ​​tạo trong 330 trận cho Quỷ đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm