Rùng rợn cảnh làm tiết vịt giả ở Trung Quốc

Thùng đựng tiết đông để chuẩn bị làm thành tiết vịt đưa ra các mối chợ (ảnh: SCMP)

Theo hãng tin Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong), để tạo ra những miếng tiết vịt "đắt hàng", người đàn ông này đã sử dụng máu , dê vì đó là thứ rẻ và rất dễ tìm. Theo báo cáo, số máu bò và dê được ông mua lại từ một lò mổ gần đó.

Cơ sở sản xuất này có mùi hôi bốc lên kinh khủng (ảnh: SCMP)

Khi cơ quan chức năng đột nhập bất ngờ vào xưởng sản xuất họ phát hiện mùi hôi bóc lên kinh khủng, nằm la liệt dưới đất là những can chứa với hàng trăm miếng tiết vịt giả.

Ngoài máu các loài động như trên, cơ quan chức năng còn phát hiện chất Formaldehyde trong dung dịch ngâm tiết. Formaldehyde là chất hóa học cực độc có thể gây ung thư.

Những can chứa hàng trăm miếng tết vịt giả và độc hại (ảnh: SCMP)

Ở tầng trệt của ngôi nhà là một số chậu lớn và một lò đốt bằng than mà ông chuyên dùng để chế tiết vịt. Hiện 20 hộp đựng tiết vịt cùng 5 thùng máu đông tại cơ sở này đã bị thu giữ.

Được biết, nhiều vụ bê bối về an toàn thực phẩm thường xuyên được phương tiện truyền thông Trung Quốc báo cáo. Hồi đầu tuần, cảnh sát nước này cũng đã triệt phá một cơ sở sản xuất 20.000 tấn muối kém chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm