Sài Gòn nắng nóng, người đi đường mua nước giải nhiệt

Ghi nhận trưa 11-3, nhiệt độ tại TP.HCM lên tới 36-37 độ C, nhiều người đi đường cảm thấy mau mệt mỏi vì cơ thể mất nước do thời tiết nóng. Họ thường tìm đến những hàng quán, xe bán nước ven đường để uống nước giải nhiệt.

Trên một đoạn đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, Bình Thạnh) có tới gần 50 xe bán nước phục vụ khách qua đường.

Đáp ứng nhu cầu này, các quán nước ven đường mọc lên như nấm. Các loại nước bán chủ yếu là nước cam tươi, dừa, trà tắc, nước mía.

Người phụ nữ tranh thủ dừng lại tránh nắng, mua nước giải khát ven đường.

Để thu hút khách, nhiều quán nước khuyến mãi mua 5 tặng 1.

Bên cạnh nước cam, dừa nước cũng là thức uống khá yêu thích của nhiều người.

Nhiều quán nước khách nườm mượp không kịp tay để bán, nhiều khách xếp hàng để mua.

Sài Gòn nắng nóng, người đi đường mua nước giải nhiệt ảnh 5
Hai bạn sinh viên tranh thủ mua ly nước cam với giá10.000 đồng/ly để giải khát.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày hôm nay diện nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có TP.HCM và sẽ tiếp tục gia tăng hơn trong khoảng từ ngày 12 đến 14-3. Nắng nóng cũng sẽ lan dần xuống các tỉnh thành khu vực miền Tây với nền nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35 – 38 độ C. Từ ngày 15-3 tình trạng nắng nóng có xu hướng suy giảm trên toàn khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm