Sai lầm của Ten Hag trong kế hoạch chuyển nhượng của Man United

(PLO)- Biểu tượng của Liverpool, Jamie Carragher, cho rằng Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm cho ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp mà ông đang phải đối mặt tại Man United, đồng thời Bebartov yêu cầu ông thầy người Hà Lan trao băng đội trưởng cho Rashford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn INEOS đã tham gia cổ phần vào Old Trafford với tư cách là nhà đầu tư thiểu số nhưng thương vụ này vẫn chưa được Premier League chấp thuận. Vì thế, Quỷ đỏ vẫn chưa có bất kỳ sự bổ sung mới nào cho đội hình của họ trong tháng 1-2024.

Những bản hợp đồng không thành công của Ten Hag

Man United đã chia tay với Jadon Sancho và Donny van de Beek trong tháng này thông qua các thương vụ cho mượn đến Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực hiện bất kỳ bản hợp đồng mới nào bất chấp phong độ kém cỏi.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Quỷ đỏ không có tiền để chi tiêu cho kỳ chuyển nhượng này và chỉ có thể ký hợp đồng cho mượn. Thật bất ngờ chuyên gia Jamie Carragher đã phát biểu rằng chính Erik ten Hag phải chịu trách nhiệm vì không có sự hỗ trợ tài chính lúc này.

Man United
Chuyên gia Carragher cho rằng sai lầm trong chuyển nhượng của Ten Hag khiến Man United lúc này không còn tiền mua sắm cầu thủ. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ của Liverpool viết trong cột bình luận của mình cho tờ The Telegraph: "Các bản hợp đồng chuyển nhượng lớn gần đây của Man United là do ông ấy. Ten Hag từng có nhiều cơ hội để làm đúng trong ba kỳ chuyển nhượng nhưng rất tiếc đã sử dụng nguồn lực đó một cách kém hiệu quả.

Ông ta khiến đội bóng lùi bước mùa này bất chấp việc đầu tư lớn. Nếu không còn tiền trong kỳ chuyển nhượng này - có thể đây là thời kỳ cuối cùng của Ten Hag - đó chính là lỗi của ông ấy".

Thực tế HLV Erik ten Hag đã thực hiện một số bản hợp đồng chuyển nhượng có tên tuổi tại Man United kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB vào mùa hè năm 2022. Vị HLV người Hà Lan đã chi hơn 400 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới và một phần lớn trong số này đã được chi cho những cầu thủ không thành công.

sai-lam-cua-ten-hag-trong-ke-hoach-chuyen-nhuong-cua-man-united (5).jpg
Antony là một bản hợp đồng đắt giá mà kém chất lượng của Quỷ đỏ. Ảnh: GETTY.

Các dẫn chứng gồm Antony là bản hợp đồng đắt giá nhất dưới thời Ten Hag sau khi ông đưa cầu thủ người Brazil từ Ajax với giá khủng 88 triệu bảng vào năm 2022. Casemiro đến từ Real Madrid với giá 70 triệu bảng trong khi họ mua Lisandro Martinez từ Ajax với giá 55 triệu bảng. Man United sau đó đã chi hơn 180 triệu bảng cho Mason Mount, Andre Onana, và Rasmus Hojlund vào mùa hè trước.

Cho Rashford làm đội trưởng

Tiếp lời Carragher, cựu tiền đạo của Man United, Dimitar Berbatov, tin rằng Erik ten Hag nên trao băng đội trưởng cho Marcus Rashford để giúp anh lấy lại phong độ.

Rashford đã có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp mùa trước, ghi được 30 bàn thắng trên mọi đấu trường nhưng lại gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa này. Cầu thủ người Anh chỉ ghi được 3 bàn trong 25 trận trên mọi đấu trường.

sai-lam-cua-ten-hag-trong-ke-hoach-chuyen-nhuong-cua-man-united (4).jpg
Rashford không có màn trình diễn tốt như năm ngoái dưới thời Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Dimitar Berbatov đưa ra đề xuất cho HLV Ten Hag có thể giải quyết tình hình bằng cách giao băng đội trưởng cho Rashford, khi nói với The Daily Mail: "Tôi nghĩ rằng vào một thời điểm nào đó, Ten Hag nên trao cho anh ấy băng đội trưởng và nói: “Nhìn này, tôi đã trao cho bạn trách nhiệm lớn hơn. Đã đến lúc bạn phải tỏ ra mình là người đàn ông và cho tôi thấy bạn có thể làm gì.

Hợp đồng của Rashford mới ký vào mùa hè, nên việc Ten Hag mang lại sự tự tin cho cậu ấy tiếp tục ở lại Man United là điều cần thiết. Ông cũng phải hiểu rằng Rashford đủ kinh nghiệm, đủ trưởng thành để phải dẫn dắt các tiền đạo khác”.

Berbatov cũng kêu gọi Rashford sớm tìm lại phong độ của mình vì lợi ích của CLB. Cựu tiền đạo của Man United nói: "Trong trường hợp của Rashford, có một điều gì rắc rối đang diễn ra. Tôi không biết đó là gì, có thể là chuyện cá nhân, có thể là chuyện trong phòng thay đồ, có thể là chuyện trên sân tập. Rõ ràng, mọi thứ không diễn ra như trước.

sai-lam-cua-ten-hag-trong-ke-hoach-chuyen-nhuong-cua-man-united (3).jpg
Chân sút người Anh có thể đang gặp rắc rối và cần có câu trả lời để giải tỏa ức chế. Ảnh: GETTY.

Và điều quan trọng nhất là Rashford cần phải tìm ra câu trả lời càng sớm càng tốt. Nếu cậu ấy tìm ra giải pháp, thì đó cũng là câu trả lời cho cả đội bóng và giúp Rashford giải tỏa ức chế để ghi được nhiều bàn thắng hơn".

Rashford đã ký hợp đồng mới trị giá 300.000 bảng mỗi tuần với Man United đến năm 2028 vào mùa hè nhưng kể từ đó, anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm