Sân bay Nội Bài đông nghịt ngày 28 Tết, nhiều người mệt mỏi chờ đợi

(PLO)- Trong ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài đông nghịt người, một số gia đình có người già, trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận, ngày 7-2 (tức 28 tháng Chạp) tại khu vực chờ check-in lên máy bay ở ga quốc nội, thuộc sân bay Nội Bài, Hà Nội đông nghịt hành khách.

Sân bay Nội Bài đông nghịt ngày 28 Tết, nhiều người mệt mỏi chờ đợi giờ bay
Đông nghịt hành khách tại khu vực chờ check-in lên máy bay ở ga quốc nội, thuộc sân bay Nội Bài.
san-bay-noi-bai (23).jpg
Hành khách với hành lý lỉnh kỉnh.
san-bay-noi-bai (13).jpg
Hình ảnh nhiều hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy check-in, ký gửi hành lý của Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đông nghẹt.
san-bay-noi-bai (12).jpg
Tại khu vực kiểm tra an ninh, soi chiếu hành lý luôn trong tình trạng khách phải xếp hàng chờ đợi.
san-bay-noi-bai (14).jpg
Anh Lý Quang (ở Đà Nẵng) cho hay: "Dù phải chờ đợi khá lâu, cũng có chút mệt mỏi nhưng ai cũng muốn về quê như mình nên khó tránh được chuyện sân bay quá tải".
san-bay-noi-bai (3).jpg
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết theo kế hoạch bay của các hãng, dự kiến ngày cao điểm nhất của dịp Tết Nguyên đán năm nay có 608 lượt chuyến bay và 105.000 lượt khách qua Cảng, tăng khoảng 25 - 30% so với lịch bay mùa Đông, tăng khoảng 12 - 15% so với cao điểm Tết năm ngoái…
san-bay-noi-bai (2).jpg
Các khung giờ cao điểm đi và đến nội địa tập trung vào sáng, chiều và tối với khung giờ cao nhất lên tới 3.000 lượt khách/khung giờ (21 giờ - 22 giờ).
san-bay-noi-bai (10).jpg
Một số gia đình có người già, trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để lên máy bay.
san-bay-noi-bai (21).jpg
Để tăng sự thuận tiện cho hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 6 đến ngày 16-2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm