Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp mùng 3 Tết

(PLO)- Ngày 12-2 (mùng 3 tết), lượng khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đông trở lại, có khoảng 776 chuyến bay đi/đến cảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sau hai ngày đầu năm lượng khách giảm mạnh, ngày 12-2 (mùng 3 tết) lượng khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất đông trở lại.

Ngày mùng 3 tết có khoảng 776 chuyến bay đi/đến cảng, trong đó có 10 chuyến bay rỗng khách, so các ngày mùng 1 và mùng 2 tết, số chuyến bay rỗng khách giảm 50%.

Các hãng hàng không đã vận chuyển hơn 126.000 lượt khách, tăng mạnh so với hai ngày đầu năm.

Số liệu cho thấy số khách trong nước đến qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh so với 2 ngày đầu năm. Cụ thể, ngày mùng 3 tết có gần 50.000 lượt khách đến, còn mùng 1 và mùng 2 lần lượt là 22.500 và hơn 31.000 lượt khách.

sân bay tân sơn nhất
Sau hai ngày đầu năm khách giảm, ngày mùng 3 tết sân bay Tân Sơn Nhất bận rộn trở lại. Ảnh: TIA

Theo quan sát của PLO, lượng khách tăng trở lại, các hoạt động phục vụ khách vẫn duy trì ổn định. Các phương tiện vào ra đón trả khách thông thoáng.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy chiều về từ các sân bay địa phương đến TP.HCM nhiều chặng có tỉ lệ đặt chỗ (booking) cao, một số chặng đã bán hết vé trong một số ngày cao điểm sau Tết Âm lịch (từ ngày 11 đến 19-2, tức mùng 2 đến mùng 10 tháng Giêng).

mung-3-tet-san-bay-tan-son-nhat-dong-khach.jpg
Ngày mùng 3 tết có hơn 39.220 lượt khách trong nước khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TIA

Trong đó, chặng Ban Mê Thuột-TP.HCM (dao động từ 75 tới 100%), Cà Mau-TP.HCM (từ 77 tới 100%), Hải Phòng-TP.HCM (từ 83 tới 94%), Huế-TP.HCM (91 tới 96%), Pleiku-TP.HCM (từ 94 tới 100%), Tuy Hòa-TP.HCM (80 tới 99%), Thanh Hóa-TP.HCM (83 tới 98%), Quy Nhơn-TP.HCM (từ 86 tới 102%), Chu Lai-TP.HCM (từ 93 tới 99%), Đồng Hới-TP.HCM (từ 86 tới 105%), Vinh-TP.HCM (từ 85 tới 95%).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm