Vé máy bay tết căng thẳng, hàng không bổ sung 61.000 ghế

(PLO)- Các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 61.000 ghế trên các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao với 324 chuyến tăng thêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhiều chặng bay nội địa dịp tết, tỉ lệ đặt vé mức rất cao. Theo đó, các hãng hàng không đã thuê ướt (máy bay và phi hành đoàn) để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Như vậy, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm các chuyến bay từ TP.HCM tới các sân bay địa phương và ngược lại trên các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao với 324 chuyến tăng thêm, tương ứng gần 61.000 ghế.

Giai đoạn cao điểm từ ngày1-2 đến 19-2-2024, các chặng bay từ TP.HCM đang có tỉ lệ đặt chỗ đang mức rất cao, trải đều các ngày từ 2-2 đến 9-2-2024 và giảm dần từ các ngày sau Tết Âm lịch 2024.

Cụ thể các chặng TP.HCM-Ban Mê Thuột (dao động từ 82-100%), TP.HCM-Đà Nẵng (từ 79-95%), TP.HCM-Hải Phòng (từ 87-93%), TP.HCM-Huế (từ 86-98%), TP.HCM-Pleiku (từ 84-98%), TP.HCM-Tuy Hòa (từ 80-83%), TP.HCM-Thanh Hóa (từ 83-92%), TP.HCM-Quy Nhơn (từ 80-100%), TP.HCM-Chu Lai (từ 80-97%), TP.HCM-Quảng Bình (từ 88-106%), TP.HCM-Vinh (từ 86-94%).

hang-khong-bo-sung-61.000-ghe-dip-tet-1.jpg
Lượng khách quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận tăng 38% so với năm 2023, với 1,4 triệu hành khách. Ảnh: LINH THÙY

Chiều ngược lại từ các sân bay địa phương đến TP.HCM, nhiều chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ (booking) cao, cá biệt một số chặng đã bán hết vé trong một số ngày cao điểm sau Tết Âm lịch (từ 11-2 đến 19-2-2024, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng Âm lịch).

Cụ thể, Ban Mê Thuột-TP.HCM (dao động từ 75-100%), Cà Mau-TP.HCM (từ 77-100%), Hải Phòng-TP.HCM (từ 83-94%), Huế-TP.HCM (91-96%), Pleiku-TP.HCM (từ 94-100%), Đồng Hới-TP.HCM (từ 86-105%), Vinh-TP.HCM (từ 85-95%),

Đường bay trục TP.HCM-Hà Nội, có tỉ lệ đặt vé từ 1-2 tới 9-2-2024 (tức 22 -30 tháng Chạp Âm lịch) ở mức trung bình, từ 56%-82% trong đó các ngày 3-2, 4-2 và 7-2 đạt trên 80%.

Chiều ngược lại tỉ lệ đặt vé từ 40-60%. Giai đoạn từ 13/2/2024 tới 18/2/2024 (tức 4 -9 tháng Giêng Âm lịch), đường bay Hà Nội-TP.HCM có tỷ lệ đặt cao.

Phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thông tin cao điểm tết 2024, có khoảng 4,3 triệu hành khách thông qua cảng đi/đến các địa phương. Bình quân mỗi ngày có 135.000-143.000 khách, tăng khoảng 14% so cùng thời điểm năm 2023.

Trong đó, lượng khách quốc tế ghi nhận tăng 38% so với năm 2023, với 1,4 triệu hành khách.

Với mật độ bay bận rộn, lãnh đạo Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), lưu ý tổng công ty hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, chủ động phối hợp với các hãng hàng không bám sát kế hoạch bay chi tiết hàng ngày.

Đồng thời chủ động triển khai công tác quản lý luồng không lưu để giảm thiểu việc máy bay phải bay chờ nhiều do quá tải, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất có mật độ bay rất cao, có biện pháp xử lý hạn chế tắc nghẽn trên không, mặt đất hay nghẽn sóng liên lạc.

-

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm