Sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh

(PLO)- Một sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM, anh T. (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết gia đình anh đang đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên cái chết của vợ anh là chị Y (28 tuổi).

Theo trình bày của anh T, vợ anh nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sáng 8-1 để sinh con thứ hai. Khi vào bệnh viện, chị Y vẫn bình thường, sức khỏe tốt. Chị Y sinh bé trai lúc 5 giờ ngày 10-1.

Tuy nhiên, ngay sau khi sinh, sức khỏe chị Y chuyển biến xấu rồi tử vong lúc 22 giờ 30 cùng ngày. Hiện bé trai đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

screenshot-2024-01-11-152910-3903-3179.png
Người thân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm rõ cái chết của sản phụ. Ảnh cắt từ clip.

Anh T. cho rằng nguyên nhân khiến vợ anh tử vong là các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kéo dài thời gian thăm khám, chờ sinh, khiến sản phụ bị vỡ ối mà bệnh viện không mổ dù gia đình đã yêu cầu.

“Sức khỏe vợ tôi bình thường khi vào viện. Vì sự tắc trách của bác sĩ khiến vợ tôi tử vong như vậy. Trong khi gia đình tôi đã chọn vào khu dịch vụ nhưng vẫn không được chăm sóc tốt. Gia đình tôi đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sớm trả lời thỏa đáng về cái chết của vợ. Gia đình tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ sự việc này” - anh T nói với PV.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ra thông cáo báo chí về vụ việc trên.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sản phụ Y vào viện lúc 8 giờ 58 ngày 8-1, với chẩn đoán ban đầu là thai lần hai, 40 tuần một ngày tiền chuyển dạ. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định sinh thường và được đo CTG, xét nghiệm máu, siêu âm thai.

Đến ngày 9-1, sản phụ khởi phát chuyển dạ và dùng kháng sinh dự phòng. Đến 5 giờ ngày 10-1, sản phụ Y. bắt đầu cơn chuyển dạ, được thực hiện kỹ thuật sinh không đau, sinh bé trai 3,2 kg.

Trong quá trình sinh, bé có biểu hiện ngạt. Sau hồi sức bé có phản xạ, khóc to, da hồng; hiện khoa nhi đang tiếp tục điều trị.

Còn sản phụ Y, sau sinh ổn định, được theo dõi monitoring tại phòng sinh. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, sinh sản phụ Y ra máu tươi vùng âm đạo, tử cung gò yếu.

Bác sĩ điều trị chỉ định sản phụ Y được theo dõi băng huyết sau sinh nghi do đờ tử cung, được xử trí ban đầu và chuyển mổ cấp cứu nhằm ngưng tình trạng xuất huyết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho rằng tình trạng xuất huyết của sản phụ rất nặng; trong quá trình phẫu thuật cầm máu sản phụ diễn biến ngừng tim hai lần, được cầm máu và hồi sức thành công.

Ngay sau khi sản phụ diễn tiến nặng, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện và chuyển sản phụ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

screenshot-2024-01-11-152813-4111-7038.png
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XH

Tại đây, sản phụ Y liên tục có những cơn ngừng tim, phổi rale ẩm hai phế trường. Siêu âm tim tại khoa cho thấy tình trạng giãn buồng tim phải với dấu Mcconnell+.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho rằng dù đã tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực điều trị nhưng bệnh lý của sản phụ quá nặng, diễn tiến nhanh.

Đến 22 giờ 30 ngày 10-1, sản phụ Y tử vong tại Khoa Hồi sức tích cực, với chẩn đoán “tắc mạch phổi ngưng tuần hoàn hô hấp, hậu phẫu cắt tử cung do băng huyết sau sinh”.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi sự việc xảy ra bệnh viện đã làm việc, tiếp xúc với gia đình sản phụ. “Dự kiến trong chiều 11-1, bệnh viện họp hội đồng khoa học kỹ thuật và có câu trả lời chính xác chuyển đến các cơ quan chức năng và thân nhân sản phụ” - lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trong khi đó, Sở Y tế Khánh Hòa cho hay đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa có văn bản báo cáo vụ việc trên để có hướng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm