Sang hàng xóm xem nhờ tivi, ‘yêu râu xanh’ hại đời bé gái

Ngày 3-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Y Duyên Byă (18 tuổi, trú xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sang 25-10-2014, vợ chồng chị HN (trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) đi làm rẫy nên nhờ em chồng là HH (12 tuổi, trú cùng xã Cư Bao) đến trông giúp hai con nhỏ.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Y Duyên đến nhà chị HN chơi, thấy các cháu nhỏ đang xem tivi thì vào xem cùng.  Tại đây, Y Duyên bắt gặp HH nên nổi ý định xấu, dùng tay vỗ vào mông bé gái khiến cháu sợ bỏ chạy ra ngoài. Y Duyên sai mấy cháu nhỏ con chị HN đi gọi HH về, còn y xuống nhà bếp lấy một con dao Thái Lan cầm theo.

Bị cáo Y Duyên tại phiên tòa

Khi HH về, Y Duyên đẩy bé gái vào phòng ngủ rồi lấy sợi dây nylon cột tay chân cháu lại. HH hoảng sợ kêu la thì bị Y Duyên dùng miếng mút lau bảng nhét vào miệng và gí dao vào cổ đe dọa khiến H. không dám chống cự. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Y Duyên lên nhà tiếp tục xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra còn HH sợ hãi về nhà không dám hé nửa lời với bố mẹ.

Đến cuối tháng 1-2015, mẹ HH phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ, vùng kín bị tổn thương nặng, viêm nhiễm, gặng hỏi lúc này HH mới kể lại sự việc bị Y Duyện cưỡng bức. Gia đình HH trình báo sự việc lên công an và Y Duyên bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm