Sao Man City bật mí nguyên do chia tay CLB để đến Saudi Arabia

(PLO)- Riyad Mahrez đã tiết lộ rằng anh quyết định rời Manchester City vì cảm thấy cơ hội gia nhập đội bóng Saudi Pro League, Al Ahli, có thể sẽ không đến lần nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Algeria đã kết thúc 5 năm gắn bó với sân Etihad và gia nhập Al Ahli với giá 30 triệu bảng Anh. Cầu thủ 32 tuổi này đã thành công lớn với Cityzens, ghi được 78 bàn thắng và cung cấp 59 đường kiến tạo trong 236 trận đấu.

Mahrez đã giành được 12 danh hiệu lớn cùng Manchester City, bao gồm cả cú ăn ba châu lục trong mùa giải cuối cùng. Anh cũng cho biết mình có thể ở lại với gã khổng lồ của giải Ngoại hạng Anh vì còn hai năm trong hợp đồng. Tuy nhiên, Mahrez bị lôi cuốn bởi việc gia nhập gã nhà giàu Al Ahli sau khi cảm thấy mình đã hoàn thành tất cả tại Man City.

Chân sút người Algeria cho biết: "Thực sự là tôi quyết định rời đi. Tôi cảm thấy cơ hội chơi bóng cho Al Ahli sẽ không đến lần nữa. Cũng đến lúc tôi dừng lại ở Anh vì tôi đã dành 5 năm tại Man City. Tôi đã giành được mọi thứ".

Mahrez-hat-trick.jpg
Mahrez có 5 năm hạnh phúc ở Man City trước khi chia tay. Ảnh: GETTY.

Mahrez đã góp phần vào mùa giải ấn tượng 2022-2023 của Manchester City. Anh đã ghi được 15 bàn thắng và 13 đường kiến tạo trong 47 trận đấu trên mọi đấu trường. Chút tiếc nuối cho cựu cầu thủ chạy cánh của Leicester City đã ngồi dự bị trong chiến thắng 1-0 của Cityzens trước Inter Milan trong trận chung kết UEFA Champions League.

Có lẽ việc không góp mặt ở trận đấu lớn này khiến Mahrez nghĩ rằng mình chưa hoàn thành giải đấu cao nhất cấp CLB của châu Âu: "Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thỏa mãn với mọi thứ trong sự nghiệp. Trong giải Champions League, tôi không chơi bán kết hay chung kết. Còn những mùa giải trước, tôi luôn ra sân và góp phần quan trọng cho chiến thắng của đội nhà”.

Cuộc sống mới mở ra đầy lôi cuốn với Mahrez. Anh có một khởi đầu tuyệt vời tại Al Ahli, ghi được 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong 14 trận đấu trên mọi đấu trường. Mahrez chấp thuận gắn bó với đội bóng ở Saudi Pro League qua bản hợp đồng bốn năm.

Mahrez-hat-trick-1.jpg
Chân sút người Algeria chọn bến đỗ mới 4 năm ở làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Manchester City đã thay thế Mahrez bằng Jeremy Doku vào mùa hè, khi ký hợp đồng với cầu thủ tấn công người Bỉ từ Rennes với giá 55,5 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi này đã có một khởi đầu ấn tượng trong sự nghiệp tại Etihad, với 3 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 14 trận đấu trên mọi đấu trường.

Doku trở thành cầu thủ thứ tám trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh cung cấp 4 đường kiến tạo trong một trận đấu. Anh cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 6-1 trước Bournemouth vào ngày 4-11 và góp mặt ở trận hòa 4-4 của Man City trước chủ nhà Chelsea vào cuối tuần qua.

HLV Pep Guardiola gọi cầu thủ quốc tế người Bỉ là cầu thủ “đặc biệt” khi chia sẻ: "Jeremy Doku rất xông xáo trong mọi trận đấu, và cậu ấy đặc biệt lợi hại ở khu vực cấm địa của đối phương. Doku là một cầu thủ trẻ nhưng chơi bóng thực sự tốt”. Doku cùng đồng đội Manchester City đang nỗ lực bảo vệ thành công ngôi vương giải Ngoại hạng Anh. Cityzens sau 12 vòng đấu đã vươn lên dẫn đầu bảng với khoảng cách 1 điểm so với Liverpool, đội xếp thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm