Vì sao Man United từ chối Casemiro tái hợp Ronaldo?

(PLO)- Theo các nguồn tin, Manchester United đã xem xét lại việc bán Casemiro cho đội bóng của Saudi Arabia Al Nassr vào mùa hè, khi họ chưa tìm ra người thay thế tiền vệ phòng ngự này, và khiến Ronaldo phải chờ đợi tái ngộ với đồng đội cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người Brazil rất sẵn lòng cho việc chuyển nhượng đến làng bóng Trung Đông, nhưng Quỷ đỏ mới đây đã từ chối lời đề nghị của Al Nassr. Do chấn thương và thiếu động lực trong đội hình Man United, tiền vệ người Brazil muốn rời khỏi Old Trafford tái ngộ đàn anh Ronaldo với những khoản ưu đãi béo bở tại Saudi Arabia.

Cần biết Casemiro đã gặp khó khăn trong mùa giải này và dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình trong vai trò tiền vệ của Quỷ đỏ. Ngôi sao người Brazil đã thi đấu 12 lần cho đội bóng của mình từ đầu giải, với 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo từ vị trí phòng ngự ở giữa sân.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã rời châu Âu năm ngoái sau khi hợp đồng của anh với Manchester United bị chấm dứt do mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chọn đầu quân cho Al Nassr vào tháng 1, tạo ra một làn sóng các ngôi sao hàng đầu châu Âu chuyển đến giải đấu Saudi Pro League đang phát triển.

casemiro-ronaldo-1.jpg
Al Nassr rất muốn có Casemiro và tiền vệ người Brazil cũng mong tái hợp Ronaldo nhưng Man United từ chối do chưa tìm ra người thay thế. Ảnh: GETTY.

Al Nassr đã được cấp một khoản tiền lớn trước mùa giải 2023-2024 sau khi Quỹ đầu tư Saudi Arabia tiếp quản và chống lưng cho đội bóng. CLB này ngay lập tức đã đưa ra lời đề nghị Manchester United ký hợp đồng với tiền vệ cũ của Real Madrid, Casemiro, nhưng Quỷ đỏ không chấp nhận điều này.

Nguyên do đội bóng của HLV Ten Hag không thể cho Casemiro ra đi vào mùa hè, bởi họ không có người thay thế cho tiền vệ 31 tuổi, dù Man United từng muốn bán anh. Chính vì thế, Al Nassr buộc phải chuyển hướng sang tìm kiếm một tiền vệ giàu tính chiến đấu như Casemiro và nhanh chóng ký hợp đồng với đội trưởng RC Lens, Seko Fofana.

Về đội bóng mới, Fofana đã sánh vai cùng Ronaldo giúp đội xếp thứ 2 của Saudi Pro League. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà 28 tuổi đã nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội hình của HLV Luis Castro. Cũng chính nhờ gương mặt tiên phong Ronaldo đã thu hút nhiều cầu thủ khác theo anh đến Saudi Arabia. Những ngôi sao như Sadio Mane, Alex Telles, Neymar, Roberto Firmino,… đã chọn chuyển đến quốc gia này.

ronaldo-al-nassr.jpg
Ronaldo tiên phong đến Saudi Arabia đã tạo ra một làn sóng cầu thủ châu Âu "di cư" đến đây rất đông. Ảnh: GETTY.

Cần biết thêm về cuộc chia tay của Cristiano Ronaldo với Manchester United năm ngoái đã gây ra nhiều sự chia rẽ trong người hâm mộ của CLB. Một nhóm người hâm mộ trung thành với HLV Erik ten Hag và phong cách quản lý quyết đoán của ông, trong khi nhóm khác chỉ trích quyết định để Ronaldo rời bỏ.

Kể từ khi Ronaldo ra đi, không có cầu thủ nào của Manchester United ghi được nhiều bàn thắng như anh trong năm nay, và CLB đang gặp rất nhiều khó khăn ở khả năng tấn công. Mùa giải này, các tiền đạo của Quỷ đỏ chỉ ghi được tổng cộng 1 bàn thắng ở giải đấu, một con số nêu bật sự trầy trận của họ ở phần sân đối phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm