Tuyển Thái Lan lại đi chùa để cầu đánh bại tuyển Trung Quốc

(PLO)- Tuyển Thái Lan đến chùa cầu nguyện để "cầu được ước thấy".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như thường lệ, trước mỗi giải đấu, tuyển Thái lan lại đến ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng Chao Khun Thongchai ở Bangkok để cầu mong. HLV Mano Polking cùng hai đồng đội trưởng Chanathip và Theerathon dẫn đoàn đội tuyển Thái Lan đến ngôi chùa Chao Khun Thongchai ở Wat Trai Mit Witthayara ở Bangkok để tìm sự may mắn cho giải đấu sắp tới.

Cụ thể tuyển Thái Lan tiếp Trung Quốc ngày 16-11 trên sân quốc gia Rajamangala rồi sau đó sang Singapore gặp tuyển quốc gia này ở bảng C vòng loại Asian Cup/World Cup.

Tuyen-THai-lan.jpg
Theerathon, Chanathip và HLV Polking đang được thầy ban phước. Ảnh: B.P

Đoàn tuyển Thái Lan viếng chùa do nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam (madam Pang) dẫn đầu. Nhóm cầu thủ chính làm thủ tục trong buổi lễ viếng chùa gồm hai đội trưởng Chanathip, Theerathon và các trụ cột như Dangda Yooyen, Hemviboon, Kaman.

Chùa Chao Khun Thongchai sẽ mang đến may mắn cho toàn đội tuyển Thái Lan và giúp đoàn đội có một tinh thần...sạch sẽ, trong sáng để bước vào giải để có được điều mong muốn.

Trung vệ Pansa Hemviboon nói: “Chúng tôi cầu mong sự giúp đỡ của Chao Khun Thongchai, chúng tôi đang sẳn sàng để chuẩn bị gặp tuyển Trung Quốc”.

Trong khi đó, trung vệ Kritsada Kaman nhận định: “Chạm trán với tuyển Trung Quốc là điều không dễ dàng, Trung Quốc là một đội tuyển mạnh, nhưng mục tiêu chúng tôi là phải có ba điểm”.

Tuyển Thái Lan có được thành phần mạnh nhất để đá hai trận đầu gặp Trung Quốc và năm ngày sau đó đến Singapore. Trong khi tuyển Hàn Quốc, lượt trận đầu tiếp Singapore (16-11) sau đó sang Trung Quốc chạm trán với tuyển nước này vào ngày 21-11.

HLV Jurgen Klinsmann của Hàn Quốc cho biết: “70% các cầu thủ đang đá ở châu Âu được gọi về để đá với Singapore và Trung Quốc”. Thời gian qua khi không có ngày tập trung đội tuyển theo FIFA Days thì HLV người Đức của Hàn Quốc chủ yếu sống ở California, Mỹ cùng gia đình, cận kề ngày tập trung đội tuyển quốc gia, ông mới bay về Hàn Quốc để chuẩn bị.

Báo chí hỏi HLV Klinsmann vì sao không ở lại Hàn Quốc để theo dõi các giải trong nước của Hàn Quốc, theo dõi phong độ của các tuyển thủ Hàn Quốc, cựu danh thủ Đức trả lời: “Tôi là HLV đội tuyển quốc gia, chứ không phải HLV K-League”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm