Thần đồng của Barca bất mãn với HLV Xavi

(PLO)- Ngôi sao tuổi teen của Barcelona, Lamine Yamal không hài lòng với HLV Xavi vì anh không có được vị trí xuất phát thường xuyên trong đội hình của gã khổng lồ xứ Catalan và có dấu hiệu ganh tị với Raphinha.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ trẻ Yamal không phục ông thầy Xavi đang ưu ái cho cầu thủ cánh người Brazil, Raphinha, người mà mùa giải này chưa thực sự tỏa sáng, bất chấp ở trận ngược dòng 2-1 gần nhất trước đội khách Alaves, anh đá suốt cả trận.

Lamine Yamal tốt nghiệp từ Học viện đào tạo trẻ lừng danh La Masia như đàn anh Messi, đã nổi lên là gương mặt trẻ U-17 tài năng và hứa hẹn nhất thế giới trong năm nay. Ở tuổi 16, chân sút này đã trở thành cầu thủ chính thức của Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Lamine Yamal có nhiều cơ hội thể hiện mình trước huyền thoại và HLV của Barcelona, Xavi, sau khi Ousmane Dembele chuyển đến Paris Saint-Germain vào mùa hè. Ngay từ trận đầu tiên của mùa giải, cầu thủ trẻ này đã thể hiện tài năng của mình và sau đó trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng Blaugrana.

raphinha-yamal.jpg
Raphinha giàu kinh nghiệm thường có suất chơi chính ưu tiên hơn đã khiến thần đồng Yamal không vui. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, theo tờ El Nacional của Catalan, Yamal không hài lòng khi chỉ là cầu thủ xoay tua, và anh tin rằng mình đã chứng minh đủ khả năng để trở thành cầu thủ xuất phát chính thức cho đội bóng.

Cầu thủ 16 tuổi không vui khi Raphinha, cầu thủ tiền đạo người Brazil, được HLV Xavi thường ưu tiên chọn lựa. Raphinha đã có 5 trận xuất phát và thêm 6 lần xuất hiện từ băng ghế dự bị, trong khi Yamal có 8 trận xuất phát và 9 lần ra sân từ băng ghế dự bị.

Nếu tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ 6 trận đấu mùa này do chấn thương và bị treo giò, cơ hội đá chính của Yamal không cao và điều đó khiến thần đồng Barca khó chịu. Yamal đã góp 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho nhà vô địch Tây Ban Nha mùa này, trong khi Raphinha có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

yamal-xavi-1.jpg
Tiểu tướng 16 tuổi muốn đá chính nhiều hơn thay vì phải vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: GETTY.

Giám đốc thể thao Deco, người từng là đại diện của Raphinha, được cho là nguyên do khiến Xavi thường xuyên sử dụng cầu thủ 26 tuổi này. Nó hạn chế thời cơ xuất hiện của Yamal với hy vọng đóng vai trò nổi bật trong mùa giải này, bằng cách thay thế cầu thủ người Brazil trong đội hình xuất phát.

Yamal có thể bất mãn, nhưng quyền sử dụng nhân sự lại nằm trong tay HLV Xavi. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, Barcelona không ngần ngại đưa những cầu thủ trẻ vào sân trong đội hình xuất phát. Các cầu thủ như Ansu Fati, Alejandro Balde, Pedri, Gavi và gần đây nhất là Fermin Lopez, đã chứng minh điều này.

raphinha-yamal-1.jpg
Chính sách đào tạo và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ đã giúp Barca có lực lượng kế cận dồi dào. Ảnh: GETTY.

Lamine Yamal đã ra mắt Barcelona mùa trước, khi mới 15 tuổi, và chỉ vài tháng sau đã trở thành cầu thủ chính thức. Cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha xuất hiện trong mọi trận đấu của đội bóng Xavi mùa này, nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của anh với đội.

Nhiều chuyên gia cũng đã kêu gọi CLB quản lý thời gian thi đấu của Yamal một cách cẩn thận hơn để tránh cho anh bị kiệt sức sớm. Tuy nhiên, chính cầu thủ trẻ này lại mong muốn ra sân nhiều hơn để được chấp nhận vai trò nổi bật và trở thành cầu thủ chủ chốt CLB thời thơ ấu của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm