Sắp vô địch, lãnh đạo Man. City gửi mail xin lỗi CĐV

Man. City sau hai trận thua sốc trước Leeds United với tỷ số 1-2 tại vòng 31 Premier League và để thua Chelsea tại bán kết FA Cup, thì giờ đây, thầy trò Pep Guardiola đang rất gần chức vô địch khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 tại vòng 32 Premier League, qua đó giúp “Man Xanh” chỉ còn cách ngôi vương 8 điểm. 

Hành quân đến Villa Park, Man. City cầm bóng đến 72%, tuy nhiên thầy trò Pep đã bị đội chủ nhà “dội gáo nước lạnh” ngay phút đầu tiên, khi từ một tình huống hậu vệ Man. City cản phá không thành công, tạo cơ hội cho số 7 McGinn sút chéo góc mở điểm. 

Nhưng chiến thắng cũng sớm về tay Man. City trong hiệp một khi đội khách có được hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 22 và 40, để lội ngược dòng dẫn trước 2-1 và đây cũng là tỷ số chung cuộc mà Man. City tạo được trên sân của Aston Villa. 

Thủng lưới sớm và bị mất người, nhưng Man. City vẫn rời sân của Aston Villa với chiến thắng 2-1. Ảnh: AP.

Cho dù Man. City có chơi thiếu người khi trung vệ  John Stones nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 42, nhưng lực lượng của hai đội cũng sớm được cân bằng sau khi hậu vệ cánh Matty Cash của Aston Villa  nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 56. Chiến thắng này giúp Man. City giữ vững ngôi đầu với 77 điểm sau 33 vòng đấu và hơn đội xếp sau là MU 11 điểm. 

Đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1, HLV Pep Guardiola xem như thở phào với cuộc đua vô địch năm nay. Sau trận đấu Pep chia sẻ: “Nếu thua trận hôm nay sẽ rất nguy hiểm, bởi MU đang có phong độ cao nhất. Tôi cảm thấy nếu họ (MU) cần chiến thắng, họ có thể làm được. Cúp liên đoàn là một trận chung kết, nhưng trận đấu hôm nay là trận quan trọng”

Lãnh đạo Man. City gửi mail xin lỗi đến từng CĐV của đội bóng về những ồn ào xoay quanh giải đấu ly khai Super League. 

Nếu như thầy trò Pep đặt rõ mục tiêu cho trận chung kết cúp Liên Đoàn với Tottenham vào ngày 25-4 và trận đại chiến với PSG để giành vé vào chung kết Champions League thì giới lãnh đạo của “Man Xanh” nhanh chóng xoa dịu những NHM sau những ồn ào tham gia vào giải đấu ly khai Super League. 

Cụ thể Man. City đã gửi từng email xin lỗi đến CĐV của Man. City với chữ ký của giám đốc điều hành ông Ferran Soriano. Trong chi tiết nội dung của email ban lãnh đạo Man. City cho rằng đã “vô cùng hối hận”. Để thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi gửi đến CĐV Man. City, vào chủ nhật sắp tới (giờ địa phương), đại diện CLB sẽ lên lịch họp trực tiếp với đại diện NHM của Man. City để trao đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm