Sát hại 'mẹ nuôi' rồi hô hoán do nạn nhân ngã vào dao

Sáng 22-12, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, ngụ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 10 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân là bà Phạm Thị S. (40 tuổi, trú tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Sát hại 'mẹ nuôi' rồi hô hoán do nạn nhân ngã vào dao ảnh 1
Bị cáo Hằng bị tòa tuyên án 10 năm tù.

Theo đó, vào năm 2012, trong lúc làm phụ quán tại Đà Nẵng thì bà S. quen biết với Hằng.

Sau đó, giữa hai người nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương đồng giới. Bà S. thường hay ngủ lại tại chỗ làm của Hằng. Một thời gian sau đó, bà S. nói với chồng về việc nhận Hằng làm con nuôi và được chồng đồng ý.

Đến khoảng đầu tháng 4-2016, khi nghe tin chồng bà S. nói rằng sẽ sinh con bằng phương pháp cấy gen nhân tạo, Hằng rất bực tức và đòi tự tử.

Đến ngày 3-4-2016, bà S. đang đi làm và có gọi điện thoại cho Hằng thì Hằng bảo do mệt nên không đi làm được. Lúc này bà S. trở về nhà trấn an Hằng rằng sẽ không sinh con nữa.

Một lúc sau đó, giữa bà S. và Hằng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Hằng đã xuống nhà bếp lấy dao tấn công bà S. khiến bà tử vong, sau đó Hằng chạy ra ngoài hô hoán nạn nhân ngã vào dao nên thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm