Thông tin mới nhất từ ĐHQG TP.HCM, trước nhu cầu đăng ký dự thi đợt 2 năm 2026 tăng cao, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung để mở rộng địa điểm thi.
Theo đó, bên cạnh các điểm thi theo kế hoạch, ĐHQG TP.HCM bổ sung các điểm thi tại Đà Nẵng (tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũ), Quảng Ngãi (tại tỉnh Quảng Ngãi cũ) và Đắk Lắk (tại Phú Yên cũ). Việc mở rộng này giúp thí sinh khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn, giảm áp lực đi lại và tiết kiệm chi phí.
Để đảm bảo kỳ thi an toàn, ĐHQG TP.HCM phối hợp chặt chẽ với các trường đại học đối tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và an ninh. Công tác tổ chức triển khai đồng bộ theo đúng quy trình nhằm bảo đảm tính công bằng cho tất cả thí sinh.
Được biết, hôm nay 25-4 là ngày cuối cùng thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Đồng thời, thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh địa điểm dự thi đến hết ngày 27-4 nhằm phù hợp với điều kiện di chuyển.
Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24-5 tại các địa phương: Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt hai dự kiến công bố vào ngày 6-6.
Thí sinh đăng ký dự thi trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Lệ phí dự thi là 360.000 đồng/thí sinh.
Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần với tổng điểm 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó và độ phân biệt.
Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ có 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt, 30 câu tiếng Anh). Phần toán học gồm 30 câu. Phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.
Tính đến nay, đã có 107 trường ĐH và 11 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, việc sử dụng điểm thi như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của từng đơn vị.
Như PLO đã thông tin, kỳ thi đợt 1 đã diễn ra ngày 5-4 vừa qua với hơn 133.000 thí sinh dự thi tại 15 tỉnh/thành. Kết quả, điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, tương đương khoảng gần 40.000 thí sinh; 55% bài thi dưới 700 điểm, tương đương khoảng 73.000 thí sinh.
Trong khi đó, nhóm từ 900 điểm trở lên chỉ chiếm khoảng 6%, tức gần 8.000 thí sinh, cho thấy nhóm điểm rất cao không nhiều và khả năng cạnh tranh vào các ngành “hot” sẽ rất lớn. Từ 1.000 điểm trở lên, số bài thi rất hiếm; trên 1.050 điểm chỉ còn lác đác vài trường hợp. Thí sinh có điểm số cao nhất trong đợt 1 đạt 1.098 điểm và thấp nhất là 27 điểm.