Sau 4 năm giải phóng mặt bằng metro số 2, tỉ lệ bàn giao chỉ tăng nhẹ

(PLO)- Từ năm 2020, TP.HCM đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, song đến nay tỉ lệ bàn giao mặt bằng của dự án này chỉ tăng nhẹ.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) có văn bản báo cáo Sở GTVT TP.HCM về tiến độ thực hiện dự án metro số 2. Trong đó, có nội dung báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án này.

MAUR cho biết công tác GPMB đã được TP.HCM triển khai từ năm 2019. Cụ thể, năm 2019, MAUR đã cập nhật, hoàn chỉnh và lấy ý kiến đồng thuận của Ngân hàng ADB về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.

8-metro2_OMHP.jpg
Tỉ lệ giải phóng mặt bằng metro số 2 mới chỉ đạt hơn 86% khối lượng mặt bằng. Ảnh: ĐT

Năm 2020, UBND TP đã thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cập nhật và duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án (trừ quận 3). Lúc này, lệ bàn giao mặt bằng đạt 74,63% (450/603 trường hợp).

Năm 2021, tỉ lệ bàn giao mặt bằng đạt 83,11% (487/586 trường hợp, giảm 17 trường hợp do không đủ điều kiện lập phương án bồi thường tại quận Tân Bình, tăng 37 trường hợp so với năm 2020).

Năm 2022, tỉ lệ bàn giao mặt bằng đạt 85,67% (502/586 trường hợp, tăng 21 trường hợp so với năm 2021).

Tháng 8-2023, tỉ lệ bàn giao mặt bằng đến nay đạt 86,69% (508/586 trường hợp).

"Như vậy, theo dự án đầu tư điều chỉnh được phê duyệt cuối năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng được xác định hoàn tất cuối năm 2020 nhưng đến nay chỉ đạt 86,69%" - MAUR nêu rõ.

Lý giải về nguyên nhân, MAUR có các nguyên nhân chính như: Thủ tục thu hồi đất giữa quy định Việt Nam và Nhà tài trợ ADB.

Bên cạnh đó là việc triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn quận 3 (giá đất bồi thường các hộ dân ảnh hưởng), một số trường hợp còn lại quận Tân Bình, quận 12. Đồng thời, việc chậm trễ trong việc GPMB còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

khoi-cong-metro2.jpg
Mới đây, tuyến metro số 2 mới được khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật - đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo tiến độ khởi công gói thầu chính. Ảnh: ĐT

MAUR cho rằng việc chậm trễ công tác GPMB sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu chính, khởi công công dự án. Do đó, UBND TP đã thành lập Tổ công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận 3

MAUR cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết Hợp đồng gói thầu CS2B vào quý II-2024; Hoàn tất công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính (CP2 – CP7) vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. Khởi công một số gói thầu chính vào cuối năm 2025.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, MAUR sẽ tập trung nguồn lực để tuyển chọn Tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý dự án. Tư vấn này sẽ được huy động để hỗ trợ MAUR tuyển chọn Tư vấn CS2B để triển khai thực hiện cho công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính.

MAUR sẽ phối hợp UBND các quận, sở ngành tập trung triển khai công tác GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, để sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu chính vào năm 2025. Khi có toàn bộ mặt bằng sạch, nhà thầu chính thúc đẩy tiến độ thi công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm