Sau khủng hoảng, Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng

 Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan (ảnh: Yonhap)

Công bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận 6 điểm liên quan đến khủng hoảng biên giới liên Triều gần đây

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan cũng nói rằng ngân sách quốc phòng cho năm tới sẽ mở rộng mà không gây tổn hại đến nguồn tài chính.
"Chúng tôi sẽ chi tiêu hợp lí để đảm bảo nền kinh tế phát triển và dự báo nguồn thu thuế thực tế", Choi cho biết tại cuộc họp thảo luận ngân sách với Đảng cầm quyền Saenuri ở Seoul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm