Sáu tàu thuyền bị nhấn chìm sau đợt lũ bất ngờ

Ngày 15-6, tin từ UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết sự cố đêm 13-6 khi trời mưa lớn làm lũ bất ngờ ập về sông Dinh, cuốn chìm sáu tàu thuyền và kéo theo nhiều tàu thuyền đang neo đậu ở cảng cá La Gi ra biển.

Tàu thuyền bị cuốn trôi ra biển và bị nhấn chìm sau cơn lũ ngày 13-6.

Cụ thể, các tàu cá bị chìm tại cửa biển La Gi gồm tàu cá BTh 98515 TS, công suất 365 CV; tàu cá BTh 98265 TS, công suất 270 CV và tàu cá BTh 88483 TS, công suất 33 CV. Ngoài ra còn có ba thuyền loại nhỏ bị nhấn chìm trên sông Dinh ước thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra còn có một số tàu thuyền bị nước lũ cuốn trôi ra cửa biển đã được nhiều tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển tổ chức cứu hộ, khắc phục, lai dắt tàu về cảng La Gi an toàn.

Đến ngày 15-6, hai tàu cá bị chìm đã được trút vớt kéo vào ụ cảng để sửa chữa. Riêng tàu BTh 98515 TS, công suất 365 CV đang thuê thợ để thu dọn lưới, trang thiết bị và dùng phao đen kích nổi để  kéo vào bờ. Tuy nhiên, do cửa sông cạn, tàu công suất lớn tham gia cứu nạn hiện đang gặp nhiều khó khăn, dễ bị mắc cạn nên việc trục vớt chậm hơn so với dự kiến.

Được biết ngoài gây thiệt hại do tàu thuyền bị lũ nhấn chìm và bị cuốn trôi ra biển, cơn mưa to ngày 13-6 cũng gây lũ cục bộ trên địa bàn thị xã La Gi đã làm sạt lở, bồi lấp hơn 4 km kênh mương thủy lợi nội đồng. Riêng tuyến kênh chính Tây, hồ chứa nước Sông Dinh 3 tiếp nước về cho thị xã La Gi, đoạn tại cầu máng số 3 (K17+089 – K17+211), dài 122 m, bị sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng hoàn toàn 12 lốc cầu máng. Ước giá trị thiệt hại về công trình thủy lợi khoảng trên 2,1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm