Sau Tết, rộn ràng các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải

(PLO)- Nhiều Hợp tác xã thông báo mở lớp nghiệp vụ vận tải sau Tết, ai là người cần phải học và học những giấy tờ gì để đúng quy định?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025, các đơn vị vận tải bắt đầu mở các lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải cho các đơn vị.

Theo khảo sát của PV tại khu vực TP.HCM, nhiều hợp tác xã (HTX) đăng tải thông tin mở lớp học tập huấn nghiệp vụ vận tải theo quy định cho các đơn vị có nhu cầu.

Bà Mai Đào, Chủ nhiệm HTX Châu Hà đăng thông báo: “Xin thông báo đến các cô chú, anh chị đơn vị vận tải đã có lịch học tập huấn nghiệp vụ vận tải, các đơn vị có nhu cầu hãy liên hệ để đăng ký”.

Tương tự như vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Chủ nhiệm HTX Sen Việt cũng thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho tài xế dự kiến từ ngày 10-2. Theo bà Trang, HTX đăng tải thông tin đến các đơn vị vận tải để đơn vị nào có nhu cầu có thể liên hệ văn phòng HTX đăng ký.

Bên cạnh đó, bà Trang cũng cho biết HTX cũng mở lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các tài xế và những người yêu cầu cần loại giấy này.

Trước đó, nhiều đơn vị vận tải gồm tài xế và phụ xe chưa hiểu về quy định về giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Một số người cho rằng loại giấy chứng nhận này chỉ yêu cầu đối với người chở các loại hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ nên đã không tham gia các lớp tập huấn.

Tuy nhiên, theo quy định về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 136/2020 quy định các đối tượng phải tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy trong đó có người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

nghiệp vụ vận tải

Theo quy định tại Điều 12 của tại Nghị định 158/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, đối tượng tập huấn nghiệp vụ vận tải là người lái xe kinh doanh vận tải.

Nội dung khung chương trình bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ vận tải: Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian tập huấn; Khối lượng kiến thức tối thiểu: 4 bài (từ bài 1 đến bài 4); thời gian tập huấn tối thiểu 24 giờ;

Cấu trúc kiến thức của chương trình tập huấn

TT
Nội dung tập huấn
Phân bố thời gian tập huấn
1.
Bài 1
Kiến thức cơ bản về ngành vận tải ô tô Việt Nam và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh vận tải
2 giờ
2.
Bài 2
Bồi dưỡng nghiệp vụ vận tải cho người lái xe để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông; kỹ năng điều khiển phương tiện tiết kiệm nhiên liệu; kỹ năng xếp hàng hóa trên xe ô tô.
16 giờ
3.
Bài 3
Rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải
2 giờ
4.
Bài 4
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng người lái xe kinh doanh vận tải
2 giờ
5.
Tổ chức kiểm tra
2 giờ
Tổng cộng:
24 giờ

Thời điểm tập huấn: Trước khi người lái xe tham gia hoạt động kinh doanh vận tải; Định kỳ không quá 5 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận tập huấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm