SCMP: Ông Zelensky muốn hội đàm với ông Tập, nhờ giúp kết thúc chiến sự với Nga

(PLO)- Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post (SCMP), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông muốn hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập tác động lên Moscow nhằm kết thúc chiến sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình trong việc giúp Kiev kết thúc chiến tranh với Nga, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 4-8.

Trả lời phỏng vấn tờ SCMP, ông Zelensky kêu gọi TQ dùng ảnh hưởng kinh tế và chính trị lớn mạnh của mình tác động lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky cho rằng TQ là một quốc gia quyền lực, là nền kinh tế hùng mạnh và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, TQ có thể gây ảnh hưởng về mặt chính trị, kinh tế đối với Nga.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine nói: “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp (với ông Tập). Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình cách đây một năm…Kể từ khi bắt đầu chiến sự vào ngày 24-2, chúng tôi đã chính thức đề nghị thảo luận với TQ nhưng hiện chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc hội đàm nào, dù tôi tin rằng đó sẽ là điều hữu ích”.

Theo ông Zelensky, ông Tập là một trong số ít các nhà lãnh đạo trên thế giới đến thăm Ukraine ít nhất một lần. Ông nói rằng trong cuộc điện đàm với ông Tập vào năm ngoái, nhà lãnh đạo TQ tỏ ra rất nồng nhiệt khi nhắc đến mối liên hệ giữa mình với Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng ông hiểu Bắc Kinh muốn duy trì một thái độ “cân bằng” đối với cuộc chiến, nhưng cần lưu ý là Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Ông cho rằng với tư cách là một nước lớn và quyền lực, TQ có thể có tác động nhất định lên Nga.

Tổng thống Ukraine cũng mong muốn Bắc Kinh xem xét lại thái độ với Moscow trong khi đến nay, TQ vẫn tránh chỉ trích Nga về chiến sự.

Ngoài ra, ông cũng mong muốn quan hệ giữa Ukraine và TQ được củng cố và phát triển hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm