SEA Games 32 đã nóng bỏng ở Phnom Penh

(PLO)- Hơn 2.000 nhà báo từ các quốc gia Đông Nam Á đã nhận được thẻ hành hành nghề ở SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, sau khi rầm rộ đưa tin về những trận đấu bóng đá lẫn một số môn khác thi đấu trước ngày khai mạc 5-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tuần trước lễ khai mạc SEA Games 32, môn bóng đá nam ở hai bảng A và B đã khai diễn với những cơn sốt vé, đặc biệt tại sân vận động Quốc gia Olympic, nơi đội chủ nhà U-22 Campuchia vừa có màn ra mắt tuyệt vời khi đè bẹp Đông Timor 4-0.

Tại sân Prince cũng xảy ra tình trạng khan hiếm vé, như ở trận U-22 Việt Nam đánh bại Lào 2-0 và trước đó, Thái Lan qua mặt Singapore 3-1.

Theo người phát ngôn Phos Sovann, Bộ Thông tin chịu trách nhiệm giám sát quá trình đăng ký và hiện có 2.095 nhà báo đã nhận thẻ hoạt động về sự kiện thể thao lớn nhất của Vương quốc Campuchia, bao gồm 1.188 nhà báo địa phương và 907 từ các nước ASEAN khác.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 ở hai bảng A và B đã diễn ra với những cảnh sốt vé miễn phí.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 ở hai bảng A và B đã diễn ra với những cảnh sốt vé miễn phí.

Các nhà báo có trụ sở tại Campuchia đã đăng ký với Bộ Thông tin trong khi các nhà báo nước ngoài phải trải qua quá trình này với các Ủy ban Olympic quốc gia của họ.

Sovann nói thêm rằng Trung tâm Báo chí Thể thao (SPC), nằm trong khuôn viên của sân vận động Morodok Techo, có sức chứa 500 người và sẽ cung cấp cho các nhà báo không gian để làm việc cũng như kết nối internet, giải khát, họp báo, phòng máy tính với màn hình LED.

Sân vận động mới xây dựng Morodok Tecno trị giá 60 triệu USD do Trung Quốc viện trợ không hoàn lại có sức chứa 60.000 khán giả.

Sân vận động mới xây dựng Morodok Tecno trị giá 60 triệu USD do Trung Quốc viện trợ không hoàn lại có sức chứa 60.000 khán giả.

Trung tâm báo chí SPC, được xây dựng tại nơi tổ chức các sự kiện thể thao, cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tương tự. Ngoài ra, các nhà báo đưa tin về SEA Games và ASEAN Para Games đi lại miễn phí trên các xe buýt công cộng do Tòa thị chính Phnom Penh điều hành chỉ bằng cách xuất trình thẻ báo chí của họ cho tài xế.

“Là các nhà báo, họ là tai mắt của thế giới tại sự kiện quan trọng này” - Sovann nói - “Các nhà báo cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi với tư cách là nhân chứng cho một cột mốc lịch sử, bởi họ đang đưa tin tức về những gì đang xảy ra ở Campuchia đến với phần còn lại của thế giới”.

Mặt tiền sân vận động chính - nơi diễn ra các buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 nằm ở vùng phía Bắc ngoại ô, cách thủ đô Phnom Penh hơn 20km.

Mặt tiền sân vận động chính - nơi diễn ra các buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 nằm ở vùng phía Bắc ngoại ô, cách thủ đô Phnom Penh hơn 20km.

Ban tổ chức và các thành viên hối hả luyện tập cho những nghi lễ trình diễn trong đêm 5-5 khai mạc SEA Games 32.

Ban tổ chức và các thành viên hối hả luyện tập cho những nghi lễ trình diễn trong đêm 5-5 khai mạc SEA Games 32.

Campuchia sẽ tổ chức SEA Games lần đầu tiên sau 64 năm từ ngày 5-5 đến ngày 17-5. Sân vận động quốc gia Morodok Techo, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thủ đô Phnom Penh là địa điểm trung tâm cho lễ khai mạc và bế mạc chính thức cùng các giải đấu.

Trong nỗ lực đưa các sự kiện đến với khán giả trên toàn thế giới, tháng trước, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố Campuchia sẽ cung cấp quyền phát sóng trực tiếp miễn phí cho các mạng truyền hình trong và ngoài nước đối với SEA Games 32 và ASEAN Para lần thứ 12.

Con đường dẫn vào sân Morodok Tecno đã trang hoàng sạch đẹp và rực rỡ với những biểu ngữ quảng bá cho SEA Games lần đầu tiên ở Campuchia sau 64 năm...

Con đường dẫn vào sân Morodok Tecno đã trang hoàng sạch đẹp và rực rỡ với những biểu ngữ quảng bá cho SEA Games lần đầu tiên ở Campuchia sau 64 năm...

... và đâu đó vẫn còn những lán trại của lực lượng quân đội tham gia xây dựng các công trình thi đấu mà Ban tổ chức hy vọng quy mô của nó gây tiếng vang lớn cho thế giới.

... và đâu đó vẫn còn những lán trại của lực lượng quân đội tham gia xây dựng các công trình thi đấu mà Ban tổ chức hy vọng quy mô của nó gây tiếng vang lớn cho thế giới.

Những chiến sĩ công binh nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi làm việc mệt mỏi.

Những chiến sĩ công binh nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi làm việc mệt mỏi.

Theo Bộ Thông tin, 7 đài truyền hình ở Đông Nam Á đã nhận được quyền phát sóng từ Campuchia, đó là đài RTM của Malaysia, T SPORT 7 ở Thái Lan, VTV, HTV của Việt Nam, Media Corp ở Singapore, MNC TV tại Indonesia và Ciginal TV của Philippines.

Chính phủ cũng đã miễn phí vé vào cửa cho cả khán giả trong và ngoài nước, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc cũng như tất cả các sự kiện. Theo ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), lễ khai mạc và bế mạc của SEA Games 32 sẽ được thực hiện theo “tiêu chuẩn Olympic” nhưng vẫn miễn phí cho tất cả những ai muốn tham dự.

Sân thi đấu điền kinh hiện đại bên trong tổ hợp Morodok Tecno.

Sân thi đấu điền kinh hiện đại bên trong tổ hợp Morodok Tecno.

Vath Chamroeun cho biết: “Với SEA Games, có hai điểm phải gây tiếng vang lớn, một là các buổi lễ khai mạc và bế mạc. Chúng tôi phải tổ chức các buổi lễ tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay và thực hiện ở cấp độ Olympic chứ không phải ở cấp độ khu vực như những nước khác đã làm. Mọi người sẽ chứng kiến ​​điều tuyệt vời này.

Thành công là các địa điểm thể thao được tổ chức tốt và các cuộc thi đấu diễn ra suôn sẻ. Các vận động viên Campuchia cũng đã tập luyện chăm chỉ và nâng cao chất lượng ở nhiều môn thể thao cho các kỳ đại hội này”.

Có hơn 2.000 nhà báo sẽ tham dự SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh và bốn tỉnh lân cận.

Có hơn 2.000 nhà báo sẽ tham dự SEA Games 32 diễn ra tại Phnom Penh và bốn tỉnh lân cận.

Chamroeun nói rằng hai lĩnh vực thành công được dự đoán này giờ đây sẽ phụ thuộc vào các tình nguyện viên và khả năng làm việc cùng nhau trong tinh thần đoàn kết cũng như sự kiên nhẫn trong khi đảm nhận vai trò theo kỹ năng của họ. Ông nhắc lại các tình nguyện viên là nguồn sống của các môn thi và quan trọng đối với sự thành công của Campuchia khi tổ chức. Nếu các tình nguyện viên không làm tốt công việc của mình, SEA Games sẽ bị tê liệt.

SEA Games 32 có hơn 6.000 tình nguyện viên hoạt động ở mọi nơi, từ thủ đô Phnom Penh cho đến bốn tỉnh lân cận. Ông Vath Chamroeun khẳng định: “Chúng tôi đang quảng bá danh dự của Campuchia, đất nước có nền tảng tốt, vẻ đẹp tuyệt vời và giá trị văn hóa sâu sắc với thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm