Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô

Leopard 2A4 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Công ty Krauss-Maffei Wegmann (Đức) thiết kế, sản xuất. Đây là phiên bản phổ biến nhất của gia đình xe tăng Leopard 2 với những thay đổi đáng kể, bao gồm hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống ngăn chặn nổ, một hệ thống điều khiển hỏa lực với tất cả các hệ thống kỹ thuật số có thể xử lý các loại đạn mới, và tháp pháo được cải thiện với giáp titan/vonfram phẳng.
Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô ảnh 1

Trong một cuộc tập trận gần đây, xe tăng Leopard 2A4 của quân đội Na Uy đã thể hiện sức mạnh bằng cách cùng một lúc nghiền nát 2 chiếc xe hơi.

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô

Leopard 2A4 được trang bị một pháo nòng trơn cỡ 120mm có thể bắn 2 loại đạn (APFSDS-T và HEAT-MP-T). Đạn APFSDS-T có tầm bắn 2.000m trong khi HEAT-MP-T có hiệu quả cao trong chống lại mục tiêu “cứng” và “mềm”.

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô

Leopard 2A4 đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Úc, Canada, Chi Lê, Đan Mạch, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Na Uy...

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô
Xe tăng Leopard 2A4 đã nghiền nát 2 chiếc xe hơi cùng một lúc
ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tôNhững chiếc xe bị nghiền nát đang được dọn dẹp

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô

Xe tăng Leopard 2A4 dài 7,70m, rộng 3,70m, cao 3m, trọng lượng 62 tấn trong điều kiện tác chiến, tốc độ tối đa có thể đạt 72km/h, tầm hoạt động 500km.

ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô
ẢNH ẤN TƯỢNG: Siêu tăng Leopard 2A4 nghiền nát cùng lúc 2 ô tô
-TheoThiên Minh (Trí thức trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm